BNEWS Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Tại Công ty Scavi Huế ở Khu công nghiệp Phong Điền, công ty đã kích hoạt trở lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các đội phản ứng nhanh. Bên cạnh đó, triển khai biện pháp phòng, chống dịch như: thực hiện thông điệp 5K; kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn ngay tại cổng công ty; yêu cầu công nhân đeo khẩu trang trong thời gian làm việc. Đồng thời, xây dựng các kịch bản trong tình huống xảy ra trường hợp mắc COVID-19. Bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Trưởng bộ phận Tổ chức - Hành chính, Công ty Scavi Huế cho biết, hiện công ty đang tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đặc thù như: luân phiên làm việc 50% tại nhà đối với nhân viên khối gián tiếp sản xuất; triển khai hệ thống xe đưa đón công nhân được tổ chức theo từng khu vực sản xuất, từng bộ phận và giảm 50 % công suất trên mỗi xe; phân chia thời gian và khu vực trong giờ ăn ca. Theo ông Đoàn Quốc, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế, để chủ động đảm bảo an toàn sức khỏe cho thành viên công ty cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty bố trí thời gian đi làm xen kẽ, có ngày làm và ngày nghỉ đối với bộ phận hành chính. Nhà ăn công ty cũng được thiết kế phù hợp, giữa bàn ăn mỗi người đều có vách ngăn, đồng thời bố trí giờ ăn khác nhau theo từng nhóm để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, công ty cũng xây dựng các phương án ứng phó trong trường hợp khi tỉnh có chủ trương người lao động phải ở lại công ty. Trước mắt, công ty đã bố trí khoảng 20 cán bộ chủ chốt ở công ty để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Anh Trần Văn Nghĩa, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế chia sẻ, trước khi vào nhà xưởng công nhân được đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn và phải đeo khẩu trang. Các quy định này đang được mọi người tự giác chấp hành nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh.Theo ông Hồ Huy Hinh, Phó Trưởng phòng Đầu tư doanh nghiệp và lao động, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế, qua kiểm tra, giám sát, tất cả doanh nghiệp có ý thức cao, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Các doanh nghiệp đã có khai báo đầy đủ với chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng công an, y tế giám sát chặt chẽ đối với lao động là người nước ngoài. Hiện, trên địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp chưa xuất hiện trường hợp người lao động mắc COVID-19. Khu công nghiệp Phong Điền hiện có 13 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 9.700 người lao động. Với đặc thù phải tập trung đông người, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng nhiều phương án phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh giúp cho người lao động yên tâm làm việc. Để đảm bảo an toàn cho người lao động, hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chủ động kết nối Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và các doanh nghiệp để triển khai công tác lấy mẫu tầm soát PCR cho người lao động có yếu tố dịch tễ. Đến nay, các đơn vị đã triển khai lấy được gần 1.900 mẫu. Thời gian tới, dự kiến khoảng 10% tổng số lao động trong toàn khu công nghiệp, khu kinh sẽ được lấy mẫu tầm soát PCR. Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tỉnh; tăng cường sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin; hướng dẫn doanh nghiệp phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành của các doanh nghiệp trong điều kiện dịch bệnh cũng như nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có 6 khu công nghiệp, khu kinh tế với 80 công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh với hơn 36.400 lao động; trong đó, có 186 lao động nước ngoài./.Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.









