Khuyến cáo người dân cẩn trọng quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 38/26 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, khoảng 50% số vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng thông qua các hình thức phổ biến như: gọi điện thoại đóng giả cơ quan pháp luật hoặc thành lập hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Telegram, kêu gọi đầu tư lợi nhuận cao, lừa bán hàng giá rẻ yêu cầu gửi tiền cọc sau đó chiếm đoạt; giả danh lực lượng Công an hướng dẫn cài đặt phần mềm VneID giả mạo để lừa đảo...
Cá biệt có những trường hợp bị hại là người có trình độ, cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước. Đáng lưu ý tội phạm này có mối quan hệ chặt chẽ với các đường dây mua bán người và tổ chức người xuất cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh, gắn với địa bàn Campuchia.
Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã bắt 6 vụ, 10 đối tượng về các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền...; công tác đấu tranh với loại tội phạm này ngày càng hiệu quả. Mới đây, ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng.Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi), cùng ngụ tỉnh Phú Thọ và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Theo điều tra, do nắm bắt được nhu cầu các đối tượng ở Campuchia cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo qua mạng, đối tượng Nghĩa và Yên đã tìm mua 64 tài khoản ngân hàng có giá từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản của 12 người dân. Sau đó, đối tượng Nghĩa và Yên bán cho các đối tượng lừa đảo nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng lừa đảo đã dùng các tài khoản kể trên để thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ các nạn nhân. Sau đó, Anh và Hoa chuyển tiền từ các tài khoản trên đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử Tether USD (USDT). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua gần 14.974 USDT từ nhóm của Phương. Phương chuyển tiền điện tử Tether USD vào ví điện tử cho ông chủ (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) theo yêu cầu của Anh và Hoa. Hiện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng đi lừa đảo, rửa tiền đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) bắt giữ Ngô Trung Quang (28 tuổi, ngụ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Ngô Trung Quang lập nhiều tài khoản facebook với các tên như: Samu Lào, Mộc Tây Bắc, Lý Mỹ Nghệ, Phú Quý Nu; đăng nhiều hình ảnh các loại sản phẩm được làm từ gỗ hiếm, có giá trị cao lên các trang giả mạo trên và đồng thời quảng cáo, chia sẻ lên các hội nhóm mua bán đồ gỗ. Khi gặp người mua có nhu cầu, nhắn tin và liên lạc qua ứng dụng messenger của các tài khoản trên để trao đổi, thống nhất giá bán, phương thức thanh toán, giao hàng. Sau khi 2 bên thống nhất, đối tượng Quang cung cấp số tài khoản ngân hàng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc từ 500 nghìn đồng đến 20 triệu đồng và hẹn trong thời gian từ 2-4 ngày sẽ giao hàng. Khi nhận được tiền, Quang liền chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền của người mua. Sau khi bị bắt, đối tượng Quang thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của rất nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ và thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ. Đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không liên quan đến các giao dịch trong thời gian bị mất. Ngoài ra, người dân cũng cần giữ bí mật thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng; nói không với mọi lời đề nghị “cho thuê” hoặc “bán” tài khoản ngân hàng để hưởng lợi ích tài chính và báo cáo cơ quan chức năng kịp thời nếu phát hiện các hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng, lừa đảo qua mạng… để cơ quan công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ thuế để lừa đảo
09:34' - 13/07/2024
Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh cơ quan, công chức thuế thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội
13:21' - 11/07/2024
Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, zalo, telegram… xuất hiện nhiều hội, nhóm mời chào tham gia đầu tư các sàn chứng khoán, thương mại điện tử quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo chiêu lừa đảo mới, ai hay mua hàng ship nhất định phải lưu tâm!
11:47' - 08/07/2024
Gần đây, một chiêu thức lừa đảo mới đã xuất hiện, những người hay mua hàng qua mạng và nhận hàng từ shipper cần đặc biệt lưu tâm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Từ tháng 11/2025: Nhiều quy định mới trong lĩnh vực Tiền tệ – Ngân hàng
07:00'
Bnews giới thiệu một số chính sách mới trong lĩnh vực Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động về tình trạng trẻ em Australia bị lừa đảo
21:29' - 27/10/2025
Cụ thể, 1/5 phụ huynh thừa nhận con cái họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trong 12 tháng qua, và 4/5 thừa nhận con cái họ đã bị lừa đảo trong 2 năm qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Australia khởi kiện Microsoft vì hành vi gây hiểu lầm
19:46' - 27/10/2025
Chi nhánh tập đoàn Microsoft tại Australia đang đối mặt với vụ kiện tại Tòa án Liên bang nước này với cáo buộc lừa dối khoảng 2,7 triệu khách hàng mua các gói thuê bao Microsoft 365.
-
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên: Khởi tố đối tượng về tội "Chống người thi hành công vụ"
18:20' - 27/10/2025
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trung Hiểu (sinh năm 2004, trú tại xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội "Chống người thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luật
Siết chặt ca khúc phản cảm: Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng
18:16' - 27/10/2025
Cục Nghệ thuật Biểu diễn kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không bảo đảm yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục.
-
Kinh tế và pháp luật
Đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 2025 và những điều cần lưu ý
07:52' - 27/10/2025
Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
-
Kinh tế và pháp luật
Ninh Bình: Xô xát khi giải quyết mâu thuẫn, một người bị đâm tử vong
06:42' - 27/10/2025
Tối 26/10, lãnh đạo Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một người bị đâm tử vong.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 17/11, xét xử vụ đốt quán cà phê làm 11 người tử vong ở Hà Nội
17:10' - 26/10/2025
Ngày 17/11 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Cao Văn Hùng về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” sau vụ đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người thiệt mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khuyến khích lái xe phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông
12:41' - 26/10/2025
Việc công khai trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội, số điện thoại của lãnh đạo để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình giao thông đã mang lại hiệu quả rất tích cực.

Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN