BNEWS Tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nhiều biện pháp giải quyết đầu ra nông sản hàng hóa cho nông dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng sản phẩm sau thu hoạch, không tiêu thụ được.
Ngành chức năng tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, thương lái… đến địa phương thu hoạch, thu mua sản phẩm nông sản, thủy sản của nông dân.
Các thương lái trong và ngoài tỉnh được đi lại giữa các huyện, thành phố để thu mua sản phẩm nông sản, thủy sản của người dân đến kỳ thu hoạch. Theo đó, những hoạt động này phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, “một cung đường hai điểm đến”.
Tiếp đến, trong điều kiện dịch bệnh, các huyện, thành phố đánh giá tình hình nông sản, thủy sản đến kỳ thu hoạch để huy động lực lượng hỗ trợ, giúp dân thu hoạch kịp thời, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ…Hầu hết các địa phương đã thành lập Tổ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, đồng thời phản ánh, phối hợp tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa, thu hoạch, thu mua sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện, thành phố.
Mặt khác, Bưu điện tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh mở hàng chục điểm tại các xã, phường, thị trấn bán hàng nông sản các loại và những thực phẩm thiết yếu khác, hỗ trợ giải quyết đầu ra sản phẩm cho nông dân.Ngoài ra, ngành chức năng còn đưa hàng nông sản và những hàng hóa thiết yếu khác đảm bảo cung cấp cho thị trường thành phố Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải và các xã đảo trên địa bàn, tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân trong đất liền.
Ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết: “Sở phối hợp với các ngành có liên quan, huyện, thành phố, Viettel Post, VNPost và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về cung cầu sản phẩm nông sản, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã… với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa trong và ngoài tỉnh, chú trọng những thị trường tiêu thụ sản lượng lớn.Sở phối hợp với các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn trong thu mua, vận chuyển và giới thiệu liên kết tiêu thụ nông sản, nhất là tôm càng xanh, cá bớp, cá mú, sò huyết…”
Cùng với đó, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ nông dân trong tỉnh thu hoạch, vận chuyển nông sản, thủy sản đi tiêu thụ khi địa phương có nhu cầu.Đặc biệt, thời điểm này đang vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất nên Quân khu 9 sẵn sàng lực lượng hỗ trợ tỉnh giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa gạo, thủy sản và những mặt hàng nông sản khác, kết nối tiêu thụ.
Ngoài ra, Kiên Giang cùng với hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã họp bàn giải pháp, kết nối tiêu thụ lúa gạo, phối hợp giải quyết một số vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới để đẩy nhanh việc tiêu thụ lúa, đảm bảo sản lượng, chất lượng, giá cả hợp lý. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ nông sản ở tỉnh Kiên Giang diễn ra chậm do có ít thương lái đến thu mua, giá giảm, nhất là thủy sản nuôi.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, trong tuần cuối của tháng 8 này, ước sản lượng thu hoạch nông sản toàn tỉnh gần 100.000 tấn cần kết nối tiêu thụ, giải quyết đầu ra cho nông dân.
Trong đó, khoảng 84.000 tấn lúa; 1.000 tấn rau, củ, quả, chuối, khoai lang, lợn, gà, vịt…; gần 14.000 tấn thủy sản như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cá mú, cá bớp, cua biển…/.
Tin liên quan
Khánh Hòa gỡ khó trong tiêu thụ nông sản chính vụ
Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn giúp người dân tiêu thụ nông sản, đặc biệt khi các nông sản đặc trưng của tỉnh đang bước vào thời điểm chính vụ thu hoạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Người dân hào hứng trong ngày đầu miễn vé xe buýt
Sáng 1/7, nhiều điểm dừng và bến xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận không khí nhộn nhịp hơn thường lệ khi chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt chính thức có hiệu lực.
-
Kinh tế Việt NamTăng quyền chủ động cho địa phương trong thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và môi trường
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương, bộ chỉ giữ các nhiệm vụ liên ngành, liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh khởi công 8 dự án 253.000 tỷ đồng, tạo động lực tăng trưởng
TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công 8 dự án trọng điểm trị giá hơn 253.000 tỷ đồng, thúc đẩy hạ tầng, logistics, kinh tế biển và kết nối vùng, mở rộng dư địa tăng trưởng cho đầu tàu kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamNâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền trong vận hành mô hình chính quyền 3 cấp
Sáng 1/7, các đại biểu nghe lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình bày tham luận; nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền trong vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.
-
Kinh tế Việt NamChính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, mở rộng dư địa tăng trưởng kinh tế
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, Chính phủ tiếp tục cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy môi trường đầu tư, nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamMột năm vận hành mô hình mới: Hướng mạnh về cơ sở, mở ra không gian, động lực phát triển mới cho đất nước
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
-
Kinh tế Việt NamChủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số giúp giảm hơn 50% chi phí tuân thủ, mở rộng dư địa tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.











