Kiên Giang phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường bộ và đường biển

21:07' - 09/05/2021
BNEWS Chiều muộn 9/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên vùng biên giới đường bộ và đường biển đã phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Theo đó, vào lúc 9 giờ ngày 8/5, Tổ công tác phòng, chống dịch chốt số 2, địa bàn Vũng Bầu thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc đã phát hiện và bắt giữ một tàu khai thác hải sản có biển kiểm soát KG 0086 TS.

Đối tượng bị bắt giữ là chủ tàu Hồ Văn Hùng (50 tuổi), ngụ ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc chạy từ vùng biển nước ngoài vào địa phận thành phố Phú Quốc.

Đối tượng Hùng khai đã sang vùng biển Campuchia khai thác hải sản từ cuối tháng 2/2021, nay bên phía bạn bùng phát dịch COVID-19 nên chạy về Việt Nam.

Trước đó, vào lúc khoảng 8 giờ ngày 7/5, tại tổ 10, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã phát hiện bắt giữ 1 đối tượng đang lén lút trốn từ biên kia biên giới về địa bàn Hà Tiên.

Người đàn ông có tên Kheo Văn Mạnh (27 tuổi), quê tỉnh Nghệ An. Mạnh khai nhận tháng 8/2020, Mạnh sang Campuchia bằng đường Cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Thời gian ở nước bạn, Mạnh vào làm việc cho một sòng bạc, do thời gian gần đây dịch bùng phát, Mạnh xin về nhưng không được. Đến ngày 7/5, Mạnh thuê xe taxi chạy về biên giới đối diện Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, hỏi thăm người dân Campuchia chỉ đường cho Mạnh trốn về Việt Nam.     

Hiện đối tượng đã được đưa về Trung tâm cách ly y tế tại thành phố Phú Quốc và Hà Tiên theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục