Kiều hối đổ về Mexico tăng tháng thứ 4 liên tiếp

09:57' - 06/10/2020
BNEWS Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico), bất chấp đại dịch COVID-19, quốc gia này đã nhận lượng kiều hối kỷ lục 26,395 tỷ USD từ tháng 1-8/2020, tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2019.

Thống kê cho thấy, chỉ trong tháng 8/2020, lượng kiều hối đổ về Mexico đạt 3,574 tỷ USD, cao hơn 1,2% so với tháng 7/2020 và đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp ghi nhận sự gia tăng của kiều hối. 

Jesús Cervantes, quản lý thống kê kinh tế và điều phối viên của Trung tâm nghiên cứu tiền tệ Mỹ Latinh (CEMLA), cho rằng lượng kiều hối tăng mạnh trong tháng 8/2020 liên quan trực tiếp đến việc phục hồi việc làm ở Mỹ, khiến tỷ lệ thất nghiệp người di cư Mexico ở Mỹ giảm từ 17,1% trong tháng 4/2020 xuống còn 8,8% vào tháng 8/2020.

Mỹ tiếp tục là thị trường cung cấp kiều hối lớn nhất của Mexico (chiếm 95%), tiếp đến là Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Italy. Các chuyên gia kinh tế nhận định lượng kiều hối đổ về Mexico sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong ngắn hạn từ 6-7%/năm.

Mexico hiện đứng thứ 4 thế giới về tiếp nhận kiều hối. Kiều hối hiện là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nền kinh tế Mexico khi tỉ trọng đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên đến 2,7%.

CEMLA dự báo, trong năm 2020, Mexico sẽ tiếp nhận lượng kiều hối lên đến 39,4 tỷ USD, tăng 8,0% so với năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục