Kiều hối đổ về Mexico tiếp tục tăng cao

08:15' - 04/09/2018
BNEWS Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018, nước này đã tiếp nhận 19,111 tỷ USD kiều hối, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Mexico tiếp nhận hơn 19 tỷ kiều hối tỏng 7 thags đầu năm 2018. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Banxico cho hay chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua, lượng kiều hối đổ vào nước này đã lên tới 2,867 tỷ USD, tăng 10,3% so với tháng 7/2017. Tuy nhiên, số tiền này vẫn thấp hơn 2 tháng trước đó: tháng Năm đạt 3,096 tỷ USD và tháng Sáu đạt 3,140 tỷ USD.

Đây lần lượt đều là những con số kỷ lục trong vòng 23 năm qua kể từ khi tổ chức tài chính này tiếp nhận tiền của kiều dân ở nước ngoài gửi về.
Số liệu thống kê của Banxico cho thấy đã có 54,7 triệu giao dịch chuyển tiền với mức bình quân là 320 USD/lần trong các tháng 1-7/2018, tăng 6,9% so với cùng giai đoạn trong năm 2017. Kiều hối tăng trưởng là do xu hướng gia tăng tuyển dụng lao động Mexico tại Mỹ - thị trường cung cấp “đồng bạc xanh” số 1 của Mexico.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Tiền tệ Mỹ Latinh (Cemla), lượng kiều hối đổ về Mexico có thể đạt từ 30,2- 30,5 tỷ USD trong năm nay, tăng khoảng 6% so với năm 2017 (trong năm 2017 đạt 28,771 tỷ USD), chiếm 37% của khu vực Mỹ Latinh – Caribe.
Mexico tiếp tục đứng đầu Mỹ Latinh và đứng thứ tư trên thế giới về tiếp nhận kiều hối. Kiều hối hiện là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng hàng đầu của nền kinh tế này và đóng góp 10% vào tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục