Kiều hối gửi về nền kinh tế thành viên G20 giảm mạnh
Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) cho biết lượng kiều hối gửi về nước này trong giai đoạn từ tháng 1-8/2025 đã giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 40,467 tỷ USD, trong bối cảnh chính sách nhập cư cứng rắn của Mỹ- quốc gia cấp chính dòng tiền này- đang ảnh hưởng mạnh đến cộng đồng người Mexico ở nước ngoài.
Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Banxico cho biết riêng trong tháng 8/2025, Mexico nhận được hơn 5,57 tỷ USD kiều hối, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm 2025 đến hết tháng 8/2025, tổng lượng kiều hối đã giảm hơn 2,53 tỷ USD so với mức kỷ lục 43,001 tỷ USD của cùng kỳ năm 2024.
Thống kê cho thấy số tiền trung bình người Mexico ở nước ngoài gửi về trong giai đoạn từ tháng 1-8/2025 cũng giảm nhẹ 0,7%, từ 396 USD xuống còn 393 USD mỗi giao dịch. Trong khi đó, số lượng giao dịch giảm 5,2% so với cùng kỳ, xuống còn 102,88 triệu lượt, trong đó 99,1% là chuyển khoản điện tử.
Sự sụt giảm này tiếp nối xu hướng giảm đã bắt đầu từ đầu năm với mức giảm 4,7% trong tháng 7/2025, 16,2% trong tháng 6- mức giảm mạnh nhất trong 13 năm- và 4,4% trong tháng 5.
Mexico từng ghi nhận 11 năm liên tiếp tăng trưởng kiều hối, kết thúc năm 2024 với mức kỷ lục hơn 64,74 tỷ USD. Tuy nhiên, chuỗi 46 tháng tăng trưởng liên tục đã chấm dứt vào tháng 3 năm 2025, ngay sau những ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dòng kiều hối bắt đầu tăng mạnh từ tháng 3/2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, và hiện là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Mexico. Năm 2024, lượng kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 64,74 tỷ USD, tăng 2,3% so với năm 2023 với hơn 63,31 tỷ USD, và là năm thứ 11 liên tiếp tăng trưởng.
Hồi tháng 6, Chính phủ Mỹ đã áp thuế 1% đối với các khoản kiều hối gửi bằng tiền mặt, phiếu chuyển tiền, séc ngân hàng hoặc các công cụ tương tự. Phản ứng trước động thái đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã triển khai một chương trình đặc biệt hoàn thuế cho kiều bào, đồng thời chỉ trích biện pháp của chính quyền Tổng thống Trump là vi phạm hiệp định song phương năm 1994 về chống đánh thuế hai lần.
Người Mexico hiện chiếm gần một nửa trong tổng số khoảng 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ. Kiều hối của người di cư Mexico tại Mỹ gửi về chiếm khoảng 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico, đưa quốc gia Mỹ Latinh này trở thành quốc gia nhận kiều hối lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Lợi nhuận các ngân hàng vùng Vịnh tăng mạnh dù lãi suất giảm
10:44' - 05/10/2025
Theo Triển vọng Ngành ngân hàng GCC EY, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình đã tăng lên 13,2%, nhờ thu nhập ngoài lãi cao hơn và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD tiếp tục suy yếu khi bất ổn chính trị tại Mỹ gia tăng
13:48' - 04/10/2025
Trong phiên giao dịch cuối tuần 3/10, đồng USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khi thị trường lo ngại việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng.
-
Tài chính & Ngân hàng
IMF và Mỹ phối hợp hỗ trợ tài chính cho Argentina
13:48' - 04/10/2025
Tính đến 31/8, tổng dư nợ của Argentina với IMF lên tới 57,19 tỷ USD, sau khi đã trả khoảng 13 tỷ USD tiền lãi.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Nội bộ Fed chia rẽ, khả năng hạ lãi suất ngày càng mong manh
14:51' - 14/11/2025
Khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 12/2025 đang ngày càng trở nên mong manh.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin mất ngưỡng 100.000 USD/BTC
11:29' - 14/11/2025
Đồng tiền điện tử Bitcoin đã tiếp tục giảm sâu và thủng mốc 100.000 USD/BTC khi thị trường xuất hiện tâm lý né tránh rủi ro mới cùng một đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ đang khiến Phố Wall lo ngại.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản sẽ tăng thuế xuất cảnh để bù đắp tình trạng quá tải du khách quốc tế
06:30' - 13/11/2025
Trong năm tài khóa 2024, nguồn thu từ loại thuế này đạt kỷ lục 52,4 tỷ yen, với mức thu 1.000 yen/người.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lý do kinh tế số Indonesia tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới
07:56' - 12/11/2025
Thống đốc BI Perry Warjiyo nhấn mạnh rằng kể từ khi QRIS được triển khai vào năm 2019, thanh toán điện tử đã giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tín dụng dự báo tăng mạnh cuối năm
14:23' - 10/11/2025
Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến ngày 30/10 đã tăng khoảng 15% so với cuối năm 2024. Cơ quan này dự báo tín dụng có thể tiếp tục tăng mạnh lên mức 19-20% vào cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàng
Iran phê duyệt kế hoạch thay đổi mệnh giá đồng nội tệ
05:30' - 10/11/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/11, người phát ngôn Hội đồng Vệ binh Iran, Hadi Tahan Nazif, cho biết cơ quan này đã chính thức phê duyệt kế hoạch xóa bốn số 0 khỏi đồng tiền quốc gia.
-
Tài chính & Ngân hàng
Doanh nghiệp thẻ tín dụng Hàn Quốc lo ngại trước xu hướng thanh toán không cần thẻ
10:13' - 09/11/2025
Chi tiêu bằng thẻ trong nhóm người ở độ tuổi 20 từng tăng 7,2% từ 92.500 tỷ won năm 2021 lên 99.100 tỷ won năm 2022, song giảm 0,6% vào năm 2023 và tiếp tục giảm 0,3% trong năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng đầu tư nước ngoài lạc quan về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026
08:03' - 07/11/2025
Ngoại trừ ngân hàng Bank of America của Mỹ đưa ra mức dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 là 1,6%; các ngân hàng còn lại đều đưa ra dự báo cao hơn.
-
Tài chính & Ngân hàng
SeABank cùng MoneyGram thúc đẩy dòng kiều hối về Việt Nam
09:02' - 06/11/2025
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đang triển khai chương trình “Nhận tiền kiều hối qua MoneyGram - Rinh eVoucher 30.000 đồng ngay trên SeAMobile”.
