BNEWS Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%.
Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy sau 25 năm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc đại lục (1/7/1997-1/7/2022), quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong ngày càng đi vào chiều sâu, trình độ không ngừng được nâng cao, lĩnh vực tiếp tục được mở rộng.
Sau 25 năm, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã tăng từ 50,77 tỷ USD lên 360,33 tỷ USD, tăng 7,1 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,5%.
Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc đại lục đã tiếp nhận trên 1.400 tỷ USD đầu tư từ Hong Kong, chiếm 57,6% tổng vốn nước ngoài mà Trung Quốc đại lục “hấp thụ”, lượng đầu tư trực tiếp phi tài chính từ Trung Quốc đại lục vào Hong Kong vượt quá 800 USD, chiếm 53,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp phi tài chính ra nước ngoài của Trung Quốc đại lục. Hong Kong đã đóng vai trò là một kênh thương mại và đầu tư quan trọng.
Trung Quốc đại lục và Hong Kong cũng đã bổ sung ưu thế cho nhau. Trong quá trình hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước, Hong Kong đã trở thành một bên tham gia quan trọng vào vòng tuần hoàn trong nước và cũng là bên thúc đẩy quan trọng của “vòng tuần hoàn kép” (vòng tuần hoàn trong nước và quốc tế). Hai bên đã thiết lập và hoàn thiện các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, thông qua việc ký kết “Thỏa thuận quan hệ đối tác kinh tế gắn bó hơn” và một loạt thỏa thuận, Trung Quốc đại lục đã thực hiện toàn diện tự do hóa thương mại hàng hóa với Hong Kong, về cơ bản đã đạt được tự do hóa thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, Trung Quốc đại lục và Hong Kong đã cùng nhau thúc đẩy việc xây dựng Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau. Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng với các cơ quan liên quan đã không ngừng hoàn thiện cơ chế đảm bảo cung cấp nông sản phẩm tươi sống, đảm bảo nguồn cung ổn định và an toàn chất lượng cho Hong Kong./.Tin liên quan
Việt Nam - Uzbekistan muốn tăng kim ngạch thương mại song phương
Hai nước mong muốn nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương hiện ở mức 135 triệu USD, trong bối cảnh năm 2022 kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Uzbekistan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025
Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại các nền kinh tế lớn của Eurozone hạ nhiệt
Lạm phát tại 3 nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đồng loạt giảm trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEU giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu, áp thuế 50% ngoài quota
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hạn ngạch mới trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép nhằm hạn chế lượng thép được miễn thuế vào Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế thế giới ngày 30/6 có các tin nổi bật như tính độc lập của Fed được củng cố, EU – Trung Quốc đối thoại thương mại, đồng yen rơi đáy; kinh tế Trung Quốc phục hồi, thép Hàn chịu hạn ngạch mới.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz thêm "nóng" trước thềm đàm phán tại Doha
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.











