BNEWS Theo số liệu chính thức công bố ngày 12/12, nền kinh tế Anh đã suy giảm trong 3 tháng tính đến tháng 10, làm tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất.
Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ tháng 8-10 giảm 0,1%. Riêng trong tháng 10, GDP giảm 0,1%, trái với dự báo tăng 0,1%. Mặc dù số liệu GDP hằng tháng thường biến động, nhưng dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế đã không tăng trưởng kể từ tháng 6. Tình trạng này phản ánh bối cảnh kinh tế khó khăn mà Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phải đối mặt khi bà chuẩn bị kế hoạch ngân sách tăng thuế lớn mà bà đã công bố vào ngày 26/11 vừa qua.
Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy sự sụt giảm mạnh trong lĩnh vực dịch vụ vốn chiếm ưu thế cũng như ngành xây dựng, dẫn đến giá trị đồng bảng Anh giảm nhẹ so với đồng USD. Số liệu này cũng làm dấy lên nghi ngờ về kỳ vọng của BoE rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 0,3% trong cả quý IV. Trước đó, hôm 11/12, các nhà đầu tư đã đưa ra xác suất khoảng 90% về việc BoE sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 18/12.
Sản lượng sản xuất cũng đã không phục hồi như các nhà kinh tế kỳ vọng, một phần do ảnh hưởng của cuộc tấn công mạng nhằm vào Jaguar Land Rover hồi tháng 9. Theo ONS, các nhà bán lẻ cũng ghi nhận tình hình kinh doanh tồi tệ, khiến sản lượng dịch vụ trong tháng 10 giảm 0,3% so với dự báo không thay đổi được đưa tra trước đó.
Trước bối cảnh kinh tế nói trên, Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra nhiều việc làm. Trong ngân sách cho tài khóa 2025 mà Bộ trưởng Tài chính Reeves công bố, Chính phủ Anh cam kết sẽ không để đất nước quay trở lại chính sách “thắt lưng buộc bụng” nhưng cũng không để chi tiêu công và vay nợ vượt tầm kiểm soát. Mục tiêu của ngân sách mới là ổn định kinh tế vĩ mô và giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.
- Từ khóa:
- kinh tế anh
- Ngân hàng trung ương Anh
Tin liên quan
Brexit khiến nền kinh tế Anh thiệt hại gấp đôi dự báo chính thức
Theo một báo cáo mới từ một nhóm chuyên gia, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này gấp đôi so với các dự báo chính thức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











