Kinh tế Canada phục hồi tốt hơn dự kiến

13:32' - 01/04/2023
BNEWS Statscan- Cơ quan Thống kê Canada cho biết nước này ghi nhận tăng trưởng kinh tế phục hồi vào tháng 1/2023 và đạt kết quả tốt hơn so với dự kiến ban đầu sau khi có sự sụt giảm nhẹ vào tháng 12/2022.
Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế đã tăng 0,5% trong tháng 1/2023, vượt qua ước tính ban đầu ở mức 0,3% và đảo ngược mức giảm 0,1% trong tháng 12/2022. Statscan ước tính tăng trưởng kinh tế vào tháng 2/2023 tiếp tục với mức tăng 0,3%.

Douglas Porter - nhà kinh tế trưởng của ngân hàng BMO (Canada) cho biết trong một báo cáo: “Có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đã có một khởi đầu vững chắc vào năm 2023”. Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng bị đình trệ vào tháng Ba, thì có vẻ như quý I/2023 sẽ đạt mức tăng trưởng 2,5%, tăng so với mức không thay đổi trong quý IV/2022.

 
Đà tăng trưởng kinh tế của Canada trong tháng Một đạt được trong bối cảnh các ngành sản xuất hàng hóa của nước này tăng 0,4% trong cùng kỳ, các ngành sản xuất dịch vụ tăng 0,6%. Theo Statscan, nhiều động lực chính cho tăng trưởng trong tháng 1/2023 cũng góp phần lớn nhất vào sự suy giảm trong tháng 12/2022. Các ngành thương mại bán buôn, vận tải kho bãi và khai thác khoáng sản, khai thác dầu khí đều phục hồi sau khi giảm trong tháng trước.

Thương mại bán buôn tăng 1,8% trong tháng 1/2023, nhờ sự hỗ trợ của các nhà bán buôn máy móc, thiết bị và vật tư, trong khi lĩnh vực khai thác mỏ, khai thác đá và dầu khí tăng 1,1% sau khi giảm 3,3% trong tháng 12. Lĩnh vực vận tải và kho bãi đã tăng 1,9% trong tháng Một, bù đắp mức giảm 1,1% trong tháng 12/2022, một phần do thời tiết xấu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục