BNEWS Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý I/2020 giảm 2,2% so với quý IV/2019 do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Nền kinh tế Đức đã rơi vào suy thoái sau khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý I/2020 giảm 2,2% so với quý IV/2019 do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là số liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 15/5.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của Destatis cho biết đây là mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu năm 2008-2009 và lớn thứ hai kể từ khi nước Đức thống nhất. Trong một tuyên bố, Destatis nhận định đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Đức và sự sụt giảm trong quý đầu tiên của năm 2020 được xem là "một điềm báo tồi tệ" cho thời gian tới.
Cơ quan này cũng chỉ ra rằng mặc dù không ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của Đức trong hai tháng đầu năm, nhưng đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước này trong cả quý I/2020.
Cụ thể, nhiều cửa hàng và nhà máy đã phải đóng cửa từ giữa tháng Ba theo quy định giãn cách xã hội của Chính phủ Đức nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng dự báo nền kinh tế Đức trong quý II/2020 sẽ tiếp tục giảm sâu khi các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài trong tháng 4 và đầu tháng 5 dẫn đến việc một số lĩnh vực như du lịch và ẩm thực vẫn tiếp tục ngừng hoạt động.
Trong khi đó, theo kết quả nghiên cứu của Công ty kiểm toán Ernst&Young (EY) công bố ngày 14/5, lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) của các công ty lớn ở Đức trong quý I/2020 đã giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống khoảng 20,3 tỷ euro (21,9 tỷ USD).
Tuy nhiên, bất chấp sự lây lan của dịch COVID-19, từ đầu năm nay, phần lớn các công ty niêm yết với chỉ số DAX của Đức, không tính các ngân hàng, vẫn ghi nhận doanh thu tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 339,5 tỷ euro trong quý I/2020.
Thị trường Mỹ vẫn là một động lực tăng trưởng đối với các doanh nghiệp Đức, khi doanh thu của họ tại thị trường này tăng 3%, trong khi thị trường châu Âu và châu Á lần lượt ghi nhận các mức giảm doanh thu gần 4% và gần 6%.
Theo ông Mathieu Meyer , một thành viên ban quản trị EY, thiệt hại tài chính mà dịch COVID-19 thực sự gây ra chỉ có thể được ước tính một cách nghiêm túc sau quý II/2020 và dự tính nhiều công ty sẽ thua lỗ trong quý này./.
- Từ khóa:
- đức
- kinh tế đức
- kinh tế đức suy thoái
- covid19
Tin liên quan
Dịch COVID-19: Quốc hội Đức thông qua các biện pháp hỗ trợ mới
Quốc hội Đức ngày 14/5 đã thông qua các biện pháp hỗ trợ tiếp theo để giảm thiểu tác động từ đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiChiêu "hốt bạc" mới của các siêu thị Trung Quốc
Phát triển thương hiệu riêng được xem là nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt trong một thị trường bán lẻ ngày càng chật chội, với chi tiêu tiêu dùng suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ thương mại trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch Fed kêu gọi “thay đổi căn bản” để đưa lạm phát Mỹ về mục tiêu
Ông Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ “đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc và thể hiện khả năng chống chịu trước những diễn biến gần đây.”
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan gia hạn giấy phép lao động cho hàng trăm nghìn lao động Lào, Myanmar và Việt Nam
Ngày 14/7, nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn giấy phép lao động cho khoảng 770.000 lao động nước ngoài mang quốc tịch Lào, Myanmar và Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiIran xem xét dự luật bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
Quốc hội Iran bắt đầu xem xét dự luật về eo biển Hormuz khi xung đột với Mỹ gia tăng, làm dấy lên lo ngại gián đoạn hàng hải và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đặt mục tiêu đón 33 triệu khách quốc tế năm 2027
Cơ quan Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút ít nhất 33 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2027, đồng thời chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và mức chi tiêu của du khách.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ và giấc mơ "nền kinh tế yoga"
Yoga đã trở thành ngành giải trí, thời trang và sức khỏe trị giá hàng chục tỷ USD trên toàn cầu. Nhưng ngay tại "quê hương của yoga", các doanh nghiệp lại chật vật tìm cách thương mại hóa bộ môn này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nỗ lực bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu
Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong vài ngày qua, Mỹ đã liên tiếp rút dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm ghìm đà tăng giá nhiên liệu và giảm áp lực cho kinh tế trong nước.











