BNEWS Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 15/1 thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,2% trong năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và nhu cầu xuất khẩu giảm. Với mức giảm 0,2% nói trên từ số liệu thống kê sơ bộ, đây là năm thứ hai liên tiếp nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng trưởng âm. Trước đó, năm 2023, kinh tế Đức đã giảm 0,3%.
Số liệu thống kê sơ bộ quý IV/2024 cũng cho thấy nền kinh tế Đức đã giảm 0,1% so với quý III/2024. Đức phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong vài năm qua, một phần do giá năng lượng tăng cao liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine (U-crai-na). Từng là một khách hàng lớn mua khí đốt giá rẻ của Nga, Đức đã phải vật lộn để tìm kiếm các nguồn cung mới sau khi Nga ngừng cung cấp năng lượng. Xung đột cùng với biến đổi khí hậu và các yếu tố khác trong chuỗi cung ứng quốc tế cũng góp phần làm tăng lạm phát và tăng chi phí cho các mặt hàng thiết yếu như hàng tạp hóa và đồ dùng vệ sinh. Mặc dù lạm phát đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, nhưng nó đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến Đức, do giá hàng tạp hóa của nước này những năm trước tương đối thấp. Bên cạnh đó, với một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Đức, nhu cầu giảm đối với các sản phẩm của nước này là yếu tố quyết định tác động đến kinh tế. Ô tô điện giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc tràn vào đã làm giảm nhu cầu đối với ô tô Đức. Ngoài ra, Đức cũng đang phải đối mặt với cơ sở hạ tầng cũ kỹ và khả năng cạnh tranh chậm chạp trong ngành công nghiệp và công nghệ. Cuộc tranh cãi về “phanh nợ” - một cơ chế kiểm soát nợ - đã dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz hồi đầu tháng 11 năm ngoái, khiến chính phủ nước này phải tiến hành bầu cử trước thời hạn. Tranh cãi xảy ra khiến ông Scholz yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner từ chức. Ông Linder và đảng Dân chủ Tự do (FDP), một đối tác trong liên minh cầm quyền của ông đã từ chối nhượng bộ trong việc thay đổi “phanh nợ” để cho phép vay và chi tiêu nhiều hơn. Sau đó, FDP đã rút khỏi liên minh.- Từ khóa:
- Kinh tế Đức
- Đức
- dự báo Kinh tế Đức
Tin liên quan
Các vụ cháy rừng gây sức ép lên kinh tế Mỹ trong ngắn hạn
Các nhà kinh tế nhận định các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở khu vực Los Angeles, bang California có thể sẽ gây sức ép lên kinh tế Mỹ trong ngắn hạn...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nga và Trung Quốc khởi động tuyến đường cung cấp khí tự nhiên ở Viễn Đông
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị khởi động tuyến đường cung cấp khí tự nhiên ở Viễn Đông và tiếp tục đối thoại về các dự án khác.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia đặt nền tảng phát triển ngành năng lượng sinh học từ rác thải
Trên thế giới, năng lượng sinh học đã trở thành một trong những nguồn năng lượng tái tạo lớn, chiếm gần 60% tổng mức tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiThâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao nhất trong 16 tháng
Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng qua do làn sóng nhập khẩu thiết bị điện tử phục vụ cho sự bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc siết kiểm soát nhập cảnh từ vùng có dịch bại liệt
Các biện pháp này được công bố sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố nguy cơ lây lan virus bại liệt quốc tế vẫn là Tình trạng Khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC).
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan xác định 3 trụ cột cho đổi mới kinh tế
Thái Lan muốn trở thành đối tác trong việc xây dựng các ngành công nghiệp của tương lai và kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế không chỉ đến đầu tư vào Thái Lan mà để cùng xây dựng với Thái Lan.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Đã có 1.252 người thiệt mạng, 4.875 người mất tích
Cảnh sát Nepal cho biết tính đến 11h ngày 3/9 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong thảm họa ngày 26/8 tại nước này đã tăng lên 1.252 người, trong khi 4.875 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nỗ lực xác minh danh tính và những lễ tang tượng trưng
Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nỗ lực xác minh danh tính và những lễ tang tượng trưng
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ đặt mục tiêu trở thành thị trường điện gió lớn thứ ba thế giới
Với khoảng 58 GW công suất lắp đặt, Ấn Độ đang thu hẹp khoảng cách với Đức, hiện đạt khoảng 77 GW, và nhiều khả năng sẽ vượt nước này trước năm 2030 nếu duy trì tiến độ phát triển hiện nay.











