Kinh tế Eurozone có thể rơi vào suy thoái kép

15:52' - 18/11/2020
BNEWS Theo các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát do hãng tin Reuters tiến hành, nền kinh tế Eurozone sẽ giảm 2,5% trong quý cuối cùng của năm 2020 sau khi tăng kỷ lục 12,3% trong quý III.

Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang rơi vào suy thoái kép lần đầu tiên trong gần 10 năm, và mặc dù dự kiến gói kích thích tài chính bổ sung lên tới 500 tỷ euro, khả năng phục hồi vào năm 2021 được xem là khó có thể xảy ra.   

Theo các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát do hãng tin Reuters tiến hành, trong bối cảnh phần lớn các nước châu Âu đang chật vật khống chế tốc độ lây nhiễm tăng đột biến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nền kinh tế Eurozone sẽ giảm 2,5% trong quý cuối cùng của năm 2020 sau khi tăng kỷ lục 12,3% trong quý III.

Tháng trước, chính các chuyên gia này dự báo kinh tế Eurozone sẽ tiếp tục đà phục hồi. Sang quý I/2021, kinh tế Eurozone được dự báo tăng 0,8%, thấp hơn mức dự báo tăng 1% đưa ra tháng trước.

Có tới 44 trong số 55 chuyên gia kinh tế được khảo sát cho rằng kinh tế Eurozone hiện đã tiến rất gần tới suy thoái kép bởi các biện pháp phong tỏa mới và các biện pháp hạn chế được áp đặt trên diện rộng nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Trước đó, tại thời điểm đỉnh dịch COVID-19 lần thứ nhất, chỉ có 3 chuyên gia dự đoán kinh tế Eurozone rơi vào suy thoái kép.

Chuyên gia kinh tế Angel Talavera tại Oxford Economics nhận định khi những nguy cơ suy giảm kinh tế tiếp tục trở thành hiện thực và tình hình y tế tiếp tục xấu đi, dường như sự phục hồi kinh tế diễn ra trong Eurozone kể từ tháng 5 vừa qua đã kết thúc. Nền kinh tế Eurozone sẽ phải chứng kiến một cuộc suy thoái kép trong quý IV/2020.

Trong khi đó, Eurozone cũng đang phải đối mặt với một vấn đề “hóc búa” khi Ba Lan và Hungary ngày 16/11 không ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) thông qua ngân sách giai đoạn 2021-2027 và quỹ phục hồi trị giá 750 tỷ euro dự kiến triển khai vào năm 2021.

Cuộc thăm dò mới nhất của hãng tin Reuters dự kiến Hội đồng thống đốc của ECB sẽ tăng quy mô chương trình mua trái phiếu thêm 500 tỷ euro do dịch COVID-19 trong cuộc họp vào ngày 10/12 tới, kéo dài chương trình này thêm 6 tháng cho đến tháng 12/2021. Theo đó, đưa tổng số tiền mua trái phiếu liên quan đến đại dịch COVID-19 lên tới 1.850 tỷ euro.

Lạm phát của Eurozone dự kiến ở mức âm 0,3% trong quý IV/2020 và tăng lên 0,1% trong quý I/2021. Chỉ một số ít các nhà kinh tế dự đoán lạm phát của Eurozone sẽ chạm mục tiêu 2% của ECB trước cuối năm 2022./.       

>>>Thị trường trái phiếu Eurozone sau thông tin về vắc-xin ngừa COVID-19


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục