Kinh tế Nhật Bản đang gượng dậy sau hàng loạt thảm họa thiên nhiên

18:47' - 10/01/2019
BNEWS Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa cho biết, kinh tế của các khu vực ở nước này đang phục hồi sau một loạt thảm họa thiên nhiên xảy ra trong suốt mùa Hè vừa qua.

Tuy nhiên, BoJ cũng cảnh báo về tình trạng bất ổn đang gia tăng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong báo cáo hàng quý công bố ngày 10/1, BoJ nâng mức đánh giá đối với khu vực Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản, nơi từng trải qua trận động đất mạnh 6,7 độ richter hồi tháng 9/2018, và khu vực Chugoku phía Tây Nam, nơi hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người hồi tháng 7/2018. Tuy nhiên, BoJ giữ nguyên đánh giá đối với chín khu vực còn lại của Nhật Bản, bao gồm Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Shikoku và Kyushu-Okinawa.

BoJ cũng cảnh báo rằng ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản chứng kiến đà suy giảm nhu cầu, do những bất ổn liên quan đến các nền kinh tế bên ngoài, trong đó có tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo một doanh nghiệp chế tạo ở khu vực vùng Kanto-Koshinetsu, lượng đơn đặt hàng từ Trung Quốc đã sụt giảm và nếu bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng hơn, nhu cầu sẽ tiếp tục yếu đi, .

Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda dự báo kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ vừa phải giữa bối cảnh tiền lương tăng lên sẽ thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng. Theo ông Kuroda, BoJ sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức siêu thấp cho đến khi lạm phát tăng lên mức mục tiêu 2%./.

Xem thêm:

>>Tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu Nhật Bản xâm nhập thị trường Việt Nam

>>Ra mắt ứng dụng luyện giao tiếp tiếng Nhật miễn phí cho người Việt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục