Kinh tế Nhật Bản phục hồi mạnh trong quý IV/2020 bất chấp đại dịch COVID-19

09:59' - 15/02/2021
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/2, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này trong quý IV/2020 đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là quý tăng trưởng thứ 2 liên tiếp của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Các số liệu ước tính ban đầu của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy GDP thực tế tăng 3% so với quý trước đó. Điều này cho thấy nền kinh tế Nhật Bản vẫn tiếp tục phục hồi mạnh bất chấp đại dịch. Trước đó, trong quý III/2020, GDP thực tế của Nhật Bản đã tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ năm 1980.

Tuy nhiên, nếu xét cả năm 2020, GDP thực tế của Nhật Bản lại giảm 4,8%. Đây là mức giảm mạnh thứ 2 kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thu thập số liệu vào năm 1955. Trước đó, vào năm 2009, GDP của Nhật Bản đã giảm 5,7% do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo đà phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản có thể tạm ngưng trong quý I/2021 sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, khiến Thủ tướng Suga Yoshihide phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở 11 tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Tokyo, từ đầu tháng 1.

Trong phiên giao dịch sáng cùng ngày, chỉ số Nikkei của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE) đã có thời điểm chạm mức 30.006,46 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số chứng khoán này vượt ngưỡng 30.000 điểm trong vòng 30 năm qua.

Nguyên nhân là do tác động của những diễn biến tích cực ở Phố Wall vào cuối tuần trước, cũng như những hy vọng của nhà đầu tư rằng dịch COVID-19 sẽ sớm được khống chế, sau khi Chính phủ Nhật Bản cấp phép lưu hành vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer (Mỹ). Bên cạnh đó, những số liệu tích cực do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố cũng tác động tích cực tới tâm lý của các nhà đầu tư.

Cụ thể, trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei-225 đã tăng 407,27 điểm, tương đương 1,38%, so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước lên mức 29.927,34 trước khi vượt qua ngưỡng 30.000 điểm. Cùng với chỉ số Nikkei, chỉ số Topix trên thị trường bảng 1 của TSE cũng tăng 17,91 điểm (tương đương 0,93%) lên 1.951,79 điểm./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục