Kinh tế Nhật Bản từ góc nhìn thị trường thép

06:30' - 05/09/2024
BNEWS Thị trường thép của Nhật Bản đang bị thu hẹp do thiếu nhân lực trong ngành xây dựng, khiến các dự án cải tạo văn phòng, xây dựng nhà ở... bị hoãn lại, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh thép.

Phát biểu về triển vọng ngành thép toàn cầu, Chủ tịch công ty thép Nippon Steel của Nhật Bản, ông Tadashi Imai, khẳng định thị trường thép là thước đo của nền kinh tế và cho biết Nippon Steel sẽ theo đuổi đề xuất mua lại công ty thép của Mỹ là US Steel.

Đánh giá nền kinh tế Nhật Bản từ góc nhìn thị trường thép, ông Tadashi Imai cho biết: "Cho đến 5 năm trước, ngành thép nhận định thị trường thép trong nước đạt 60 triệu tấn mỗi năm. Con số này hiện đã giảm xuống chỉ còn hơn 50 triệu tấn và có khả năng giảm xuống dưới mức 50 triệu tấn trong tương lai". 

Lý giải cho hiện tượng này, ông Tadashi Imai phân tích: "Một phần ba nhu cầu trong nước là dành cho xây dựng và kỹ thuật dân dụng, nhưng nút thắt là tình trạng thiếu hụt lao động. Do thiếu nhân lực, các dự án xây dựng như cải tạo văn phòng đã bị hoãn lại và kết quả là các đơn đặt hàng thép cũng bị hoãn lại. Ngay cả khi có ngân sách cho các công trình công cộng quốc gia, khối lượng công việc có thể hoàn thành đã giảm do giá đơn vị tăng như chi phí lao động, điều này đang kìm hãm nhu cầu về thép".

"Hai phần ba còn lại, dành cho ngành công nghiệp, vẫn chưa phục hồi nhiều như mong đợi. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ phục hồi sau khi tình trạng sản xuất ô tô giảm do gian lận chứng nhận và các lý do khác kết thúc".

 

 

Đề cập đến xu hướng ở thị trường nước ngoài, ông Tadashi Imai bày tỏ quan ngại về vấn đề năng lực sản xuất dư thừa ở Trung Quốc. Đối với các công ty thép Nhật Bản, thị trường Đông Nam Á là điểm đến xuất khẩu chính của họ và do đó tác động là rất lớn, bởi lượng thép của Trung Quốc đổ vào rất nhiều, gây sức ép với thị trường.

Ông Tadashi Imai khuyến nghị những phản ứng chính sách mà Chính phủ Nhật Bản cần thực hiện để đối phó với tình trạng hiện nay. Theo ông, nhìn vào các nền kinh tế lớn trên thế giới, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã bảo vệ thị trường của mình bằng mức thuế cao. Nếu xu hướng tương tự xảy ra ở các quốc gia mới nổi, Nhật Bản sẽ là quốc gia lớn duy nhất trên thế giới có mức thuế bằng 0. Điều này sẽ gây lo ngại về nguy cơ khủng hoảng mạnh mẽ do sự gia tăng nhập khẩu vào Nhật Bản. Ông cho rằng đã đến giai đoạn cần xem xét điều chỉnh chính sách thương mại, xét trên cả số lượng và giá cả.

Ông đánh giá lĩnh vực được gọi là chuyển đổi xanh là một điểm sáng giữa những điều kiện khắc nghiệt hiện nay của ngành thép. Ông nói: "Năng lượng hydro rất hứa hẹn, nhưng các phân tử hydro nhỏ lọt vào khoảng trống giữa các nguyên tử kim loại và gây ra hiện tượng giòn. Đây là lý do tại sao cần có thép đặc biệt cho đường ống dẫn hydro và bể chứa. Chúng tôi có lợi thế trong nghiên cứu và phát triển. CCS, công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon dioxide, cũng yêu cầu vật liệu chống ăn mòn cao để đưa carbon dioxide hóa lỏng xuống lòng đất. Công ty chúng tôi đã đạt được thành công, giành được đơn đặt hàng từ các công ty dầu mỏ lớn và muốn dẫn đầu thế giới".

Ông cũng đề cập đến việc sử dụng thép có thể giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Về nguyên tắc, các con sông ở Nhật Bản được xây dựng bằng đê đất, nhưng việc bổ sung vật liệu gia cố bằng thép sẽ làm tăng đáng kể khả năng chống lũ lụt của đê. Nippon Steel sẽ hợp tác với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch để đẩy nhanh việc áp dụng trên thực tế.

Đề cập đến cơ hội thành công khi mua lại US Steel, ông cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại cẩn trọng với các bên liên quan. Dù bằng cách nào, tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian trước khi chúng tôi thu được kết quả tốt như mong đợi".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục