BNEWS Trung Quốc đã chính thức công bố "Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13 giai đoạn 2016-2020 ", cam kết thu hẹp khoảng cách về thu nhập, quyết tâm chống đói nghèo và mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa cho hay nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này cần tăng trưởng 6,5%/năm trong 5 năm tới, mức đủ để cải hiện mức sống của người dân và trở thành một quốc gia “tương đối thịnh vượng”.
Với mục tiêu tăng gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập bình quân đầu người vào năm 2020 so với năm 2010 , ông Tập Cận Bình cho rằng việc Trung Quốc duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức "vừa phải" để người dân thực sự được hưởng lợi từ những thành quả của đất nước trong việc xây dựng một xã hội hài hòa và phát triển thịnh vượng .
Hiện GDP bình quân đầu người của Trung Quốc vào khoảng 8.000 USD, thấp hơn nhiều so với 55.000 USD của Mỹ và 36.000 USD của Nhật Bản.
Trước đó, Trung Quốc đã chính thức công bố "Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13 giai đoạn 2016-2020 ", cam kết thu hẹp khoảng cách về thu nhập, khẳng định quyết tâm chống đói nghèo, mở cửa nền kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài.
Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, hệ số Gini (cho thấy mức chênh lệch thu nhập) của Trung Quốc đã giảm trong sáu năm liên tiếp xuống còn 0,469 năm 2014. Song con số này vẫn cao hơn mức cảnh báo 0,4 của quốc tế, mức cho thấy khoảng cách chênh lệch thu nhập vẫn tương đối lớn ở quốc gia này.
Thời gian qua, Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác giảm nghèo với việc trở thành quốc gia đang phát triển đầu tiên đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) về giảm 50% số dân sống dưới mức nghèo vào năm 2015.
Dù vậy, Trung Quốc hiện vẫn còn 70,17 triệu dân ở khu vực nông thôn sống dưới ngưỡng nghèo (có thu nhập hàng năm dưới 2.300 NDT/376 USD theo thời giá của năm 2010).
Đáng chú ý là trong "Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 13 giai đoạn 2016-2020 ", Trung Quốc cũng cam kết theo đuổi mô hình phát triển “xanh” trong 5 năm tới, với việc thực hiện một cơ chế bảo vệ môi trường hợp lý hơn để giảm thiểu lượng khí thải có cácbon (CO2).
Quốc gia này sẽ tiếp tục phát triển các loại năng lượng tái sinh như năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, và kiểm soát chặt chẽ các quy định về lượng khí thải CO2 của những lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng như sản xuất điện, thép, hóa chất...
Anh Quân (Theo THX, AP)
Tin liên quan
Trung Quốc thảo luận kế hoạch phát triển KTXH 2016-2020
Hội nghị trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ tập trung thảo luận cải cách về tài chính, cách thức duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7% và mục tiêu kinh tế-xã hội trong 5 năm tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










