BNEWS Đến nay, sau 3 tháng ruộng lúa bị bồi lấp do thi công thủy điện Đăk Re và bão lụt nhưng người dân ở xã Hiếu, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.
Theo thống kê của UBND xã Hiếu, toàn xã có gần 12 ha lúa nước bị bồi lấp do thi công Thủy điện Đăk Re và ảnh hưởng từ các cơn bão số 9 đến số 12 gây ra, vẫn chưa khắc phục được.
Cụ thể, làng Kon Plông có 6,2 ha lúa nước ở khu vực kênh thông hồ và tuyến hành lang kênh thông bị bồi lấp. Gần 3 ha lúa nước ở làng Vi Glơng bị ngập úng và vùi lấp do tắc cống tràn đập - lòng hồ 3 và đường công vụ của Thủy điện Đăk Re bị sạt lở.
Làng Kon Plinh có gần 2 ha lúa nước bị vùi lấp bởi khối lượng cát, đá lớn. Cùng đó, các điểm trường, khu dân cư, cầu treo trong làng Kon Plinh có nguy cơ sạt lở cao do thay đổi chòng chảy của sông Đăk Re.
Nguyên nhân của việc sạt lở trên, theo báo cáo của UBND xã Hiếu, quá trình thi công, san ủi các hạng mục kênh thông hồ, tuyến đường công vụ và khu vực đập - lòng hồ 3 thuộc công trình Thủy điện Đăk Re gây bồi lấp, ngập úng, thay đổi dòng chảy làm sạt lở đất và vùi lấp ruộng, ao cá của nhân dân các thôn trên địa bàn xã.Cùng đó, các cơn bão số 9 đến số 12 gây mưa lớn kéo dài, theo dòng chảy kênh thông hồ công trình Thủy điện Đăk Re gây ra các thiệt hại trên.
Mặc dù cam kết (đối với hạng mục đập tràn - lòng hồ 3 gây ngập, vùi lấp diện tích lúa nước của dân) sẽ vớt rác, cây gây tắc cống dẫn dòng để thông thoát nước cho dân kịp canh tác trong mùa vụ 2021, đến nay, công tác khắc phục vẫn chưa được chủ đầu tư Thủy điện Đăk Re (Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân) thực hiện.Ngoài ra, các thiệt hại về lúa nước tại làng Kon Plông, Vi Glơng và khu vực hạ lưu làng Kon Plinh bị bồi lấp, ảnh hưởng đã được thống kê (có lập biên bản kiểm tra, thống nhất xác định khối lượng cụ thể giữa đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, xã) và gửi chủ đầu tư Thủy điện Đăk Re từ đầu tháng 12 nhưng đến nay, Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân chưa hỗ trợ cho người dân.
Ngoài các thiệt hại trên, UBND xã Hiếu đề nghị đối với các diện tích đất lúa bị vùi lấp nằm ngoài khu vực thu hồi chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình, chủ đầu tư thủy điện Đăk Re cần khắc phục, trả lại hiện trạng đất ban đầu cho nhân dân canh tác. Đối với các thiệt hại không thể khắc phục được (áo cá, đất ruộng, đất rẫy), Công ty cần có phương án hỗ trợ, bồi thường đảm bảo quyền lợi cho nhân dân… Được biết, Thủy điện Đăk Re có công suất 60MW, tổng mức đầu tư là 3.200 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên địa bàn hai huyện Kon Plông (Kon Tum) và Ba Tơ (Quảng Ngãi). Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành./.>>Bộ Công Thương đề nghị dừng các dự án thủy điện nhỏ dù đã có trong quy hoạch
Tin liên quan
Đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ thủy điện Hương Điền
Trong những ngày qua, do mưa lớn khu vực hạ lưu hồ Hương Điền đã xảy ra sạt lở phía hạ lưu vai trái đập, vị trí điểm sạt lở cách chân đập Thủy điện Hương Điền từ 60 - 200m.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.









