Ký cam kết "Lời kêu gọi từ Christchurch" chống bạo lực trên mạng xã hội

12:55' - 16/05/2019
BNEWS Ngày 15/5, đại diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia đã ký cam kết "Lời kêu gọi từ Christchurch"chống bạo lực trên mạng xã hội
Hình ảnh trích trong video do nghi phạm liên quan đến hai vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand, tự phát lên mạng xã hội Facebook ngày 15/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN 

Ngày 15/5, đại diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia đã gặp gỡ tại thủ đô Paris của Pháp để hưởng ứng chiến dịch quốc tế mang tên "Lời kêu gọi từ Christchurch" chống bạo lực trên mạng xã hội. 

Chiến dịch do Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn đầu, được phát động 2 tháng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Christchurch của New Zealand.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lãnh đạo các nước Australia, Canada, Pháp, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Ireland, Italy, Nhật Bản, Jordan, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Senegal, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Ủy ban châu Âu, cùng đại diện 8 tập đoàn công nghệ đã ký cam kết "Lời kêu gọi từ Christchurch".

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Paris ngày 15/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi ký cam kết, các công ty Google, Microsoft, Facebook, Twitter và Amazon đã cùng công bố một bản kế hoạch gồm 9 điểm, trong đó nhấn mạnh việc giải quyết các mối đe dọa xuất phát từ công cụ livestream.

Các “gã khổng lồ" công nghệ khẳng định sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ “dấu vân tay kỹ thuật số” để theo dõi và xóa các hình ảnh và video độc hại, cũng như cung cấp các phương tiện dễ sử dụng để người dùng báo cáo nội dung độc hại.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nêu rõ đây một lộ trình hành động, đưa ra cam kết cho mọi quốc gia và các trang mạng xã hội toàn cầu góp phần xây dựng một mạng internet nhân đạo hơn và không cho phép những kẻ khủng bố lợi dụng mạng xã hội để truyền bá những ý đồ đen tối.

 Trước đó, Facebook đã thông báo thắt chặt tính năng livestream trên ứng dụng của mạng xã hội này, theo đó từ chối dịch vụ này trong một khoảng thời gian nhất định đối với những người đã từng chia sẻ nội dung cực đoan, đặc biệt là những đối tượng bị coi là “tổ chức và cá nhân nguy hiểm”.

Mặc dù các công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ hưởng ứng chiến dịch này, Washington tuyên bố không tham gia.

Nhà Trắng khẳng định sẽ tiếp tục chủ động hỗ trợ các mục tiêu chung trong nỗ lực chống các nội dung khủng bố trên mạng, nhưng vẫn đảm bảo tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục