Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII: Khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 6

09:58' - 18/03/2018
BNEWS Sáng 18/3, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 6 để tiếp tục bầu ra các vị trí lãnh đạo cấp cao.
Một đại biểu Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu tại phiên đầu tiên của Hội nghị toàn thể lần thứ 6. Ảnh: THX
Theo Tân Hoa xã, sáng 18/3, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 6 để tiếp tục bầu ra các vị trí lãnh đạo cấp cao. 
Theo dự kiến, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu về những đề cử vào vị trí Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương. Ngoài ra, phiên họp cũng sẽ bầu ra những người đứng đầu Ủy ban Giám sát Quốc gia, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13. Tại phiên họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã đề cử ông Lý Khắc Cường (Li Keqiang) vào vị trí Thủ tướng. 
Trước đó, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã biểu quyết Dự thảo quyết định về phương án cải tổ cơ quan Quốc vụ viện nhằm củng cố bộ máy chính phủ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, biểu quyết Dự thảo bầu cử, bổ nhiệm trong Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục