Ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, kiến tạo sinh kế bền vững

  • Thúy Hiền/Bnews/Vnanet

BNEWS Với thông điệp chủ đạo: "Kết nối nhân đạo-Hỗ trợ sinh kế-Phát triển cộng đồng bền vững" chương trình đặt mục tiêu giúp người có hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, bà Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VCA

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình từ hỗ trợ ngắn hạn sang kiến tạo sinh kế bền vững, đồng thời chính thức khởi động chương trình "Tết Nhân ái 2027" với nhiều đổi mới thiết thực.

Chương trình phối hợp hành động giữa hai cơ quan do bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trực tiếp ký kết.

Với thông điệp chủ đạo: "Kết nối nhân đạo-Hỗ trợ sinh kế-Phát triển cộng đồng bền vững" chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 đặt mục tiêu giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương nâng cao khả năng tự chủ, tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Trọng tâm cốt lõi của chiến lược này là xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác/Hợp tác xã nhân đạo. Đây sẽ là nơi gắn kết thực chất các giá trị nhân đạo sâu sắc với việc tạo dựng sinh kế. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, hai bên đã thống nhất triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Hướng tiếp cận mới này nhằm từng bước chuyển từ các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ ngắn hạn sang các giải pháp mang tính bền vững, phát huy tối đa nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, trong hoạt động nhân đạo, thước đo cuối cùng và ý nghĩa nhất không nằm ở số lượng sự kiện chúng ta tổ chức, mà nằm ở chỗ: Có bao nhiêu cuộc đời được vẹn tròn? Có bao nhiêu gia đình xây dựng được sinh kế ổn định? Và có bao nhiêu người nhận được sự giúp đỡ hôm nay có thể tự lực vươn lên, đứng vững trên đôi chân của mình vào ngày mai?

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cũng bày tỏ kỳ vọng về một "vòng tuần hoàn nhân văn," nơi những người từng nhận được sự hỗ trợ sẽ tiếp tục trao đi cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Khi lòng nhân ái cộng hưởng cùng sức mạnh liên kết của hệ thống Liên minh Hợp tác xã, chương trình không chỉ tạo ra việc làm hiệu quả mà còn đóng góp thiết thực vào việc xây dựng một cộng đồng tự cường, một nền kinh tế phát triển bao trùm, quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Chương trình do bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trực tiếp ký kết. Ảnh: VCA

Để biến nhận thức thành hành động, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã kêu gọi các hợp tác xã tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động tạo cơ hội để người có hoàn cảnh khó khăn tham gia làm thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã do mình quản lý.

“Mỗi cơ hội được trao đi đúng lúc sẽ là điểm tựa giúp một cá nhân vượt qua nghịch cảnh; mỗi sinh kế bền vững được kiến tạo sẽ giúp một gia đình ổn định cuộc sống lâu dài,” bà Vân chia sẻ.

Một trong những nội dung phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 – 2031 là thí điểm và nhân rộng mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã.

Theo đó, hai bên phối hợp nghiên cứu, xây dựng, triển khai thí điểm mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã tại một số địa bàn phù hợp, làm điểm nhấn của Chương trình phối hợp giữa hoạt động nhân đạo và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: VCA

Mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, đúng quy định pháp luật, phù hợp nhu cầu sinh kế của người dân, điều kiện thực tế của địa phương và khả năng huy động nguồn lực của hai bên; phát huy tinh thần hợp tác, tương trợ, giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương tham gia sản xuất, tạo việc làm, phục hồi năng lực và vươn lên bền vững.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng tiêu chí lựa chọn địa bàn, đối tượng tham gia, phương án sinh kế, phương án huy động nguồn lực, cơ chế hỗ trợ ban đầu, phương thức tổ chức hoạt động và theo dõi kết quả của mô hình.

Sau thời gian thí điểm, hai bên tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương thức triển khai; lựa chọn mô hình hiệu quả để tuyên truyền, tổng kết và nhân rộng.

Minh chứng sống động nhất cho tinh thần sẻ chia này đã diễn ra ngay tại sự kiện. Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đã đồng lòng quyên góp phần quà tặng của mình (trị giá 1 triệu đồng/phần bằng phiếu mua hàng Saigon Co.op) để gửi tặng chương trình "Tết Nhân ái 2027."

Với sự chung tay này, hai cơ quan đặt mục tiêu tổ chức ít nhất 34 điểm "Chợ Tết Nhân ái" dành cho bà con nghèo trên cả nước. Tại đây, người dân sẽ sử dụng các phiếu mua hàng được trao tặng để tự do lựa chọn nhu yếu phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình.

Thúy Hiền/Bnews/Vnanet

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục