BNEWS Chiều 28/4 , phóng viên có mặt tại các bến tàu, xe tại Hà Nội để ghi nhận không khí nhân dân về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.
Chiều 28/4 và sáng 29/4 được dự báo thời gian cao điểm nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình lúc đầu giờ chiều 28/4, lượng khách bắt đầu dồn về bến ngày hôm nay. Lực lượng an ninh và lực lượng chức năng của bến được tăng cường nên dù bến khá đông nhưng hoạt động vận tải tại hai bến xe diễn ra trật tự. Theo quan sát của phóng viên lượng hành khách dồn về bến thời điểm này chủ yếu là sinh viên các trường đại học trên địa bàn quận cầu Giấy, quận Bắc Từ Liêm.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, từ chiều này đến sáng 29/4, lượng hành khách sẽ đi rải đều trong các ngày, đặc biệt sáng mai được dự báo sẽ là ngày cao điểm, lượng hành khách sẽ tăng cao.
“Lượng khách chiều 28/4 bắt đầu đông, ước tính gấp 2 lần ngày thường, khoảng 15.000 lượt khách; trong đó chủ yếu tập trung tại các tuyến Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang,” ông Tuấn thông tin và cho biết thêm: “Đến thời điểm chưa có một đơn vị nào thông báo tăng giá vé trong dịp này”.
Tại bến xe Nước Ngầm, lúc 16 giờ chiều 28/4, lượng khách đổ dồn về bến mỗi lúc một đông. Tuy nhiên ngoài bến đã xuất hiện ùn, các lực lượng chức năng của bến và lực lượng công an đang phối hợp để điều tiết giao thông.
Ông Trịnh Hoài Lam, Trưởng ban Kiểm soát bến xe Nước Ngầm thông tin, chiều nay người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ 4 ngày, ước tính lượng khách tăng khoảng 20-30% so với ngày cuối tuần. Đến thời điểm này cũng chưa có một doanh nghiệp nào đề nghị tăng giá vé trong dịp này.
Cũng giống như bến xe Mỹ Đình và Nước Ngầm tại bến xe Giáp Bát, theo quan sát của phóng viên tình hình khách về bến chiều 28/4 cũng bắt đầu đông, đặc biệt là giữa buổi chiều.
Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, bắt đầu từ trưa 28/4, lượng khách về bến bắt đầu tăng lên. Theo báo cáo thì lượng khách tăng hơn so với ngày cuối tuần từ 30%.
Em Nguyễn Văn Đạt, đang bắt xe tại Bến xe Giáp Bát để về quê Thanh Hóa nghỉ lễ chia sẻ: “Tôi đi xe của nhà xe Tấn Thành có đặt vé trước nên rất thuận tiện, giá vé cũng không tăng so với ngày thường”.
Ghi nhận tại bến xe Gia Lâm, hành khách đến bến chiều 28/4 cũng bắt đầu đông, trật tự trong ngoài bến được đảm bảo.
Trao đổi với ông Nguyễn Đức Vui, Giám đốc bến xe Gia Lâm cho biết, chiều nay bến Gia Lâm đã phục vụ trên 10.000 lượt khách qua bến, ước tính tăng gấp hơn 2 lần ngày cuối tuần.
Bến xe Gia Lâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho các bến xe trong dịp trước, trong và sau nghỉ lễ.
Công tác soát vé được tăng cường, đảm bảo đạt 90% lượng khách qua bến có vé đi xe, Tuy nhiên vẫn còn một số hành khách đứng ngoài đường bắt khách mà không vào trong bến.
Về vận tải đường sắt, ghi nhận của phóng viên chiều muộn 28/2, hành khách dồn về ga Hà Nội đã đông hơn ngày thương. Ông Hà Quốc Hùng, Trưởng Ga Hà Nội chia sẻ: “Buối tối 28/4, dự báo ga Hà Nội sẽ tiếp đón khoảng 8.000 lượt khách đi tàu, vì vậy mà nhà ga đã tăng cường lực lượng để duy trì đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài sân ga đảm bảo an toàn cho bà con về quê nghỉ lễ”.
Trước đó để phục vụ cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã tăng cường 410 xe; trong đó, ngày 28/4 tăng 183 xe, ngày 29/4 thêm 227 xe chủ yếu tập trung một số tuyến như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... Trong số 410 xe nói trên, Bến xe Giáp Bát tăng cường 200 xe; Bến xe Gia Lâm 55 xe; Bến xe Mỹ Đình 155 xe.
Đối với ngành đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết để phục vụ cho nghỉ lễ 30/4-1/5, Tổng công ty sẽ tổ chức chạy thêm 32 đôi tàu khách trên các tuyến trong các ngày 27/4 đến ngày 2/5.
>>>Tour du lịch kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 “cháy vé”
Tin liên quan
Những hoạt động hấp dẫn tại Phố sách Hà Nội dịp nghỉ lễ 1/5
Lễ khai trương “Phố Sách Hà Nội” chính thức được tổ chức vào 09h30 ngày 1/5 tại phố 19 tháng 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng nhiều hoạt động hấp dẫn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai gỡ điểm nghẽn quy hoạch khoáng sản
Nhiều năm qua, hàng loạt công trình trường học, giao thông và hạ tầng dân sinh tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai không thể đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp dù đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng kinh tế An Giang bám sát kịch bản hai con số
An Giang kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn vươn lên thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu An Giang 6 tháng cán mốc 1,25 tỷ USD
Theo Sở Công Thương An Giang, vượt qua những rào cản từ những biến động địa chính trị toàn cầu, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,25 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng
Ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.
-
Kinh tế Việt NamBảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Xây dựng thương hiệu không đơn thuần là làm truyền thông cho một cái tên, mà là việc định hình giá trị vô hình. Giá trị đó chỉ thực sự trở thành tài sản vững chắc khi được pháp luật công nhận.













