BNEWS Tại 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ Thủ đô, lực lượng liên ngành đang, căng mình tạo “lá chắn thép” bảo vệ thành phố Hà Nội khỏi nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài.
Sáng 24/7, ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố (áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), toàn lực lượng Công an Thủ đô đang "dồn sức" phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố.
Tại 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ Thủ đô, lực lượng liên ngành đang vượt qua mọi khó khăn, căng mình tạo “lá chắn thép” bảo vệ thành phố Hà Nội khỏi nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài. Theo ghi nhận, ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND chính thức triển khai thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày tính từ 6h ngày 24/7, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận, huyện, các đơn vị liên quan cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi "luồng xanh" (phục vụ phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hoá thiết yếu). Trên tinh thần đó, tại 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ Thủ đô, lực lượng liên ngành đã yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội. Có mặt tại chốt kiểm dịch trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, phóng viên ghi nhận, hàng loạt các phương tiện được yêu cầu quay đầu khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có hiện tượng ùn ứ chiều vào Hà Nội.Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã khuyến cáo các lái xe đang lưu thông trên đường hướng về Hà Nội, mà không có điểm đến là Hà Nội cần chủ động chọn lộ trình tránh đi qua Thủ đô, bởi chắc chắn những phương tiện này sẽ không được qua các chốt kiểm dịch, vừa gây ùn tắc giao thông vừa mất thời gian, công sức, chi phí.
Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vận chuyển các mặt hàng được lưu thông theo quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần nộp hồ sơ theo địa chỉ của Sở Giao thông Vận tải hoặc về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên đi trên “luồng xanh”.Bởi các xe có thẻ nhận diện đi qua "luồng xanh" sẽ thực hiện đi lại thuận lợi trên mọi địa bàn không riêng Hà Nội mà trên toàn quốc.
Tương tự theo ghi nhận của phóng viên tại chốt trên Quốc lộ 5, lực lượng liên ngành đã rào chắn, chăng dây ngang cao tốc, chỉ cho một làn xe để các phương tiện đủ điều kiện đi "luồng xanh" qua sau khi đã kiểm tra. Hàng loạt các phương tiện được yêu cầu quay đầu.Đặc biệt, vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong sinh hoạt (ăn uống, vệ sinh), áp lực dịch bệnh diễn biến phức tạp trong điều kiện thời tiết nắng mưa bất chợt, các cán bộ, chiến sỹ luôn bám chốt, kiểm soát, để cùng các lực lượng khác triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 với quyết tâm cao nhất./.
Tin liên quan
Trưa 24/7, Hà Nội thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Theo Sở Y tế Hà Nội, trưa 24/7, Hà Nội có thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là các trường hợp F1, trong đó 03 trường hợp tại cộng đồng và 07 trường hợp tại khu cách ly.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo cực tăng trưởng mới từ "cú hích kép"
Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao.













