BNEWS HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua dự thảo nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục 128 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 662,6 ha
Ngày 15/9, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức họp trực tuyến Kỳ họp thứ ba (chuyên đề) tới 8 điểm cầu các huyện, thành phố.
Kỳ họp nhằm thảo luận thông qua dự thảo nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Chu Lê Chinh đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn các nội dung để nghị quyết ban hành đúng quy định của pháp luật.Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2021, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Lai Châu trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua danh mục thu hồi đất của 149 công trình, dự án với diện tích 738,3 ha; mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến trên 346,8 tỷ đồng; cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 126 công trình với diện tích dự kiến 259,2 ha.
Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ về tính cấp thiết, hiệu quả việc bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021.Cụ thể, các đại biểu cho rằng có nhiều công trình, dự án của UBND tỉnh đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa đảm bảo theo quy định, đề nghị HĐND tỉnh chưa thông qua tại Kỳ họp; UBND tỉnh rút kinh nghiệm trong quá trình khảo sát, lập dự án, xác định diện tích đất cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng trong phạm vi thực hiện dự án, công trình; xác định rõ hiện trạng đất đề nghị thu hồi, chuyển mục đích sử dụng trước khi trình HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định, tránh trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần…
Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục 128 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 662,6 ha; mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 259,2 tỷ đồng và danh mục 104 công trình, dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2021 trên địa bàn Lai Châu với diện tích 233,3 ha. Đối với việc cho ý kiến tham gia quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét lại căn cứ xác định công nghiệp sản xuất điện là ngành chủ lực của tỉnh; bổ sung thêm định hướng, bố trí không gian phát triển và các trụ cột phát triển xác định tầm nhìn đến năm 2050 cụ thể cho từng mục; cần đưa nội dung thực hiện quy hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất văn hóa - thể thao ở từng cấp. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm các điểm du lịch tại các xã của huyện Phong Thổ như khu du lịch cộng đồng tại bản văn hóa Vàng Pheo, khu du lịch tâm linh đền thờ Nàng Han và bổ sung một số chỉ tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; nghiên cứu, cân đối hướng phát triển về hạ tầng giao thông và du lịch giữa khu vực phía Đông và Tây của tỉnh; các cây trồng phát triển tập trung theo vùng phải gắn với địa danh cụ thể… nhằm xây dựng Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2030./.Tin liên quan
Tín hiệu vui trong tiêu thụ sản phẩm chuối ở Lai Châu
Sau hơn một tháng lao đao vì không xuất khẩu được chuối tươi, hiện nay người dân trồng chuối, các thương lái, doanh nghiệp đều phấn khởi vì quả chuối được xuất khẩu trở lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.













