BNEWS Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 sẽ chính thức diễn ra tại Lai Châu từ ngày mai 24 đến 26/12, với sự tham gia của trên 3.000 khách mời đến từ 11 địa phương trong cả nước.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 sẽ chính thức diễn ra tại Lai Châu từ ngày mai 24 đến 26/12 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, với sự tham gia của trên 3.000 khách mời, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên đến từ 11 địa phương trong cả nước. Đến nay, tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 diễn ra tại tỉnh Lai Châu với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức. Tham gia Ngày hội có gần 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào dân tộc Mông của 12 tỉnh (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Hòa Bình).
Ngày hội diễn ra với 2 phần: phần lễ và phần hội. Tại phần hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hoá gồm: không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch: thi giã bánh giầy; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông; liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Mông. Các hoạt động thể dục thể thao truyền thống dân tộc Mông gồm: tù lu, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy.
Đối với các hoạt động du lịch gồm: tổ chức đoàn Famtrip (các hãng lữ hành trong nước) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Lai Châu. Tọa đàm "Đánh giá các sản phẩm du lịch của Lai Châu và trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường du lịch, thu hút các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Lai Châu, góp phần tăng doanh thu, đưa du lịch Lai Châu phát triển theo hướng bền vững”. Trải nghiệm sản phẩm du lịch tại huyện Tam Đường; Festival dù lượn. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động: trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông.
Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Toàn tỉnh có 95,92% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 và 90,1% tiêm 2 mũi. Người 50 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi đạt 81,7%. Người từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt hơn 86% và tiêm 2 mũi đạt hơn 33%. Công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn theo quy định.
Theo Ban tổ chức, trước diễn biện phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để dảm bảo an toàn những ngày diễn ra Ngày hội, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo ngành Y tế chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 diễn ra an toàn.
Ông Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể các phương án phòng, chống dịch COVID-19, chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra; trong đó, tỉnh sẽ kiểm soát chặt người ra vào địa bàn, tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ người dân vào địa bàn từ ngày 21-24/12 qua các chốt kiểm soát dịch; hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi cư trú tại tỉnh.
Mặt khác, tỉnh cũng huy động các lực lượng y tế, công an, thanh niên làm nhiệm vụ nhắc nhở người tham gia Ngày hội thực hiện quy định giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trong thời gian diễn ra các hoạt động, nhất là lễ khai mạc; hướng dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy đã qua sử dụng. Trong quá trình tổ chức, các đại biểu tham dự Ngày hội đều được hướng dẫn xét nghiệm và bố trí ghế ngồi đúng khoảng cách.
UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu người tham gia ngày hội phải đủ các điều kiện như: đã được tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng; người dân không thuộc đối tượng đang thực hiện cách ly y tế (F1, F2); cài app PC COVID trên thiết bị thông minh; thực hiện nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định của Trung ương và của tỉnh... Tỉnh khuyến khích người dân tham gia sự kiện vào ban ngày trong thời gian diễn ra ngày hội.
Riêng buổi tối diễn ra lễ khai mạc tại Quảng trường nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức sẽ giới hạn số lượng ghế ngồi. Do vậy, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tuyên truyền, vận động người dân không về khu vực Quảng trường nhân dân xem lễ khai mạc; khuyến khích người dân xem truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Lai Châu./.
>>>Ngành du lịch Caribe có khả năng phục hồi nhanh
- Từ khóa:
- du lịch
- ngày hôi văn hóa dân tộc mông
- lai châu
Tin liên quan
Tổng cục Du lịch Việt Nam được bình chọn là Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á
Tổng cục Du lịch Việt Nam đạt danh hiệu “Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á năm 2021” theo bình chọn của tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) vừa được công bố vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 30/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 30/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 30/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHuế tái hiện lễ Truyền lô để tuyên dương học sinh danh dự
Sáng 29/8, UBND thành phố Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ tuyên dương học sinh danh dự và Công bố Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế.
-
Đời sốngNhà Tổng Thận - Dấu ấn mùa Thu lịch sử Tân An
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, giữa nhịp sống hôm nay của phường Long An, tỉnh Tây Ninh, Nhà Tổng Thận vẫn lưu giữ ký ức về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Tân An năm 1945.
-
Đời sốngNgôi nhà thứ hai của học sinh dân tộc Tây Ninh rộn rã ngày tựu trường
Những ngày cuối tháng 8/2026, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Ninh, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh rộn ràng không khí chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 29/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 29/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 29/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngEl Nino có biên độ dao động rộng hơn so với 1.000 năm trước
Nghiên cứu đăng trên Science cho thấy biến động ENSO trong những thập kỷ gần đây tăng 36% so với thời kỳ tiền công nghiệp, với El Nino thường xuyên và mạnh hơn.
-
Đời sốngNhiều nước sẵn sàng triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Nepal
Malaysia, Israel và Hàn Quốc khẩn trương xác minh công dân mất tích, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Nepal.
-
Đời sốngChính phủ quyết định tặng thưởng cho Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia
Quyết định tặng thưởng của Chính phủ chính là lời khẳng định về giá trị của sự nỗ lực, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.
-
Đời sốngTrao hơn 3,6 tỷ đồng học bổng cho học sinh vượt khó tại Vĩnh Long
Qua ba đợt, Hội đã trao 1.422 suất học bổng, với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng cùng hơn 21.000 quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn.











