Lãi ròng của Ford giảm hơn một nửa

16:25' - 17/01/2019
BNEWS Năm 2018, Ford ước tính lợi nhuận ròng đạt 3,7 tỷ USD, chưa bằng một nửa mức của năm 2017.
Lãi ròng của Ford giảm hơn một nửa. Ảnh: Ford

Trong thông báo đưa ra ngày 16/1, tập đoàn Ford cho biết lợi nhuận ròng năm 2018 của nhà chế tạo ô tô lớn thứ hai của Mỹ này giảm hơn một nửa so năm 2017, trong đó riêng quý IV/2018 Ford dự kiến lỗ 112 triệu USD, giữa lúc hãng đang triển khai kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn tại Mỹ và châu Âu. 
Thông báo cho hay Ford sẽ đạt lợi nhuận sau điều chỉnh là 30 xu/cổ phiếu trong quý cuối năm ngoái, thấp hơn mức dự đoán 32 xu của giới thị trường.

Trong cả năm 2018, Ford ước tính lợi nhuận ròng đạt 3,7 tỷ USD, chưa bằng một nửa mức của năm 2017. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sau điều chỉnh dự kiến là 1,3 USD, mức thấp nhất trong khung dự báo 1,3-1,5 USD được đưa ra hồi tháng 10/2018.
Giám đốc điều hành Ford, Jim Hackett, cho biết, trong 19 tháng qua, hãng đã tiến hành tái cơ cấu và chuyển đổi để tăng khả năng cạnh tranh, cải thiện lợi nhuận và đầu tư cho tương lai.

Ford hồi năm 2018 thông báo hãng sẽ ngừng sản xuất hầu hết các mẫu xe sedan và xe cỡ nhỏ tại Mỹ để tiết kiệm chi phí 11 tỷ USD.

Nhà chế tạo ô tô Mỹ tuần cũng thông báo kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn tại các cơ sở chế tạo ở châu Âu nhằm thúc đẩy lợi nhuận, trong đó có việc cắt giảm hàng nghìn việc làm. Ford có thể bỏ các mẫu xe thông dụng tại châu Âu là Fiesta, Focus và Mondeo.
Số liệu sơ bộ nói trên được công bố chỉ một ngày sau khi Ford thông báo kế hoạch thành lập liên doanh với Volkswagen (Đức) để sản xuất xe tải thương mại và xe tải nhỏ từ năm 2022. Dự kiến, Ford sẽ công bố báo cáo chính thức về lợi nhuận năm 2018 vào cuối tháng này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục