Lâm Đồng đề xuất lập dự án khẩn cấp khắc phục sự cố sụt lún công trình hồ Đông Thanh
Trên cơ sở phân tích nguyên nhân và biện pháp xử lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai.
Tại văn bản số 2520/SNN-TL ngày 10/10/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, đánh giá sơ bộ sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại thôn Đông Anh (xã Đông Thanh) gần khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh là do yếu tố thiên nhiên gây ra. Sự cố gây ảnh hưởng tới an toàn về tính mạng, tài sản, đất đai của người dân và gây mất an toàn đến cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Đông Thanh đang thi công. Tình trạng này nếu không được xử lý triệt để sẽ mất an toàn đến hồ chứa trong giai đoạn thi công cũng như giai đoạn tích nước đi vào vận hành, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân và các lực lượng có liên quan.
Căn cứ ý kiến các sở, ngành, đơn vị có liên quan sau kết quả khảo sát, phân tích nguyên nhân và giải pháp khắc phục, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sụt lún, sạt lở đất tại thôn Đông Anh,(xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà); xem xét chấp thuận cho UBND huyện Lâm Hà lập dự án khẩn cấp khắc phục sự cố sụt lún, sạt trượt tại thôn Đông Anh, trước mắt chỉ định đơn vị tư vấn có năng lực để tổ chức xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý. Kinh phí thực hiện ứng trước từ nguồn ngân sách địa phương và được tính trong tổng mức đầu tư dự án khẩn cấp; chấp thuận tạm dừng thi công công trình hồ chứa nước Đông Thanh cho đến khi UBND huyện Lâm Hà thực hiện xong việc xác định nguyên nhân và đề ra biện pháp xử lý sự cố.
Dự án hồ chứa nước Đông Thanh được khởi công từ tháng 1/2022, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2024; tổng mức đầu tư 494 tỷ đồng, do UBND huyện Lâm Hà làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm: hồ chứa có diện tích lưu vực là 11 km2, dung tích toàn bộ hồ chứa là 3,05 triệu m3. Công trình đầu mối gồm: Đập đất ba khối rộng 6 m, chiều cao đập lớn nhất 34,3 m, chiều dài đập là 212,3 m… Đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình đầu mối cấp II, hệ thống kênh cấp IV, thuộc dự án nhóm B. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cấp nước tưới cho 700 ha đất nông nghiệp và tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân; cải tạo môi trường kết hợp nuôi trồng thủy sản và tạo cảnh quan môi trường phát triển du lịch…
Tuy nhiên, từ tháng 7/2023, khu vực xung quanh Dự án hồ chứa nước Đông Thanh xuất hiện sự cố sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tới an toàn của công trình và đời sống của nhân dân trong khu vực.
Trước đó ngày 2/8/2023, phóng viên TTXVN đã đưa tin về sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh (huyện Lâm Hà) gây ảnh hưởng đến nhiều gia đình và hơn 50.000 m2 đất sản xuất của người dân.
Tình trạng này xuất hiện từ đầu tháng 7 và kéo dài đến nay tại khu vực sườn đồi, sát với khu vực thi công xây dựng gói thầu số 13 hồ chứa nước Đông Thanh (xã Đông Thanh, Lâm Hà). Theo thống kê nhanh của UBND huyện Lâm Hà, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại đây đã ảnh hưởng đến 9 hộ dân với 53.800 m2 đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, 5 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp, 4 hộ khác có nguy cơ bị ảnh hưởng do các vết nứt lan rộng.
Trước thực trạng trên, UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo các đơn vị di dời 4 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; đồng thời thống kê tài sản, thiệt hại của một số hộ dân để có phương án hỗ trợ (nếu có). Hiện các hộ dân bị ảnh hưởng đã tạm thời ổn định cuộc sống./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Lâm Đồng đưa Trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động
13:08' - 12/10/2023
Ngày 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh (IOC) vào hoạt động.
-
Kinh tế và pháp luật
Bất cập trong quản lý, bảo vệ rừng ở Lâm Đồng
10:20' - 04/10/2023
Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 539.000 ha đất rừng với tỷ lệ che phủ khoảng 55%, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Thế nhưng, tại đây có tình trạng phá rừng để chiếm đất, làm đất ở, đất sản xuất.
-
Kinh tế Việt Nam
Lâm đồng: Nhiều dự án lớn không có khả năng giải ngân
10:52' - 27/09/2023
Theo thống kê, có 12 dự án lớn triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa giải ngân hoặc giải ngân chậm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Gián đoạn dịch vụ của YouTube tại nhiều nơi trên thế giới
14:15'
Sáng 16/10, người dùng YouTube tại nhiều nơi trên thế giới đã không thể sử dụng dịch vụ phát trực tuyến trên nền tảng chia sẻ video này.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ ngập bất thường dù không phải kỳ triều cường
13:55'
Sáng sớm 16/10, nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ bất ngờ bị ngập dù thời điểm này không phải là kỳ triều cường cao điểm của tháng.
-
Kinh tế & Xã hội
Thông tấn xã Việt Nam ủng hộ chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”
12:38'
Sáng 16/10/2025, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Sự đến Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao số tiền hơn 200 triệu đồng do cán bộ, người lao động TTXVN quyên góp.
-
Kinh tế & Xã hội
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng được chỉ định làm Chủ tịch HĐND tỉnh
12:30'
Sáng 16/10, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4.
-
Kinh tế & Xã hội
VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “Khát vọng Việt Nam xanh”
12:28'
Sau 4 tháng phát động, cuộc thi “VinFast - Khát vọng vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” thu hút gần 400 tác phẩm dự thi, ca khúc “Tự hào VinFast” của tác giả Mai Xuân Thứ đoạt giải Nhất.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa lớn gây ngập úng tại xã Phú Lộc (Huế)
12:25'
Ngày 16/10, Uỷ ban nhân dân xã Phú Lộc, thành phố Huế cho biết, hiện Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì cũ (nay là xã Phú Lộc) và các tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã đang bị ngập lụt, nước dâng cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Hơi thở văn hóa bản địa trong hành trình du lịch Khánh Hòa
11:25'
Không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng và những hòn đảo thơ mộng, Khánh Hòa đang hướng tới khai thác giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk cơ cấu lại lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
11:06'
UBND tỉnh Đắk Lắk đang triển khai Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với ưu tiên là cơ cấu lại lĩnh vực nuôi trồng.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ đô Jakarta ban bố tình trạng khẩn cấp về rác thải
10:19'
Thủ đô Jakarta đã rơi vào tình trạng khẩn cấp rác thải, buộc chính quyền phải hành động khẩn trương nhằm giảm lượng rác phát sinh và tăng tốc xử lý bằng công nghệ thân thiện môi trường.