BNEWS UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản 8460/UBND-GT về việc kiểm tra, xử lý việc san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.
Trước đó, phóng viên TTXVN đã có một số bài viết, phóng sự truyền hình về hiện trạng lợi dụng san gạt mặt bằng để khai thác khoáng sản trái phép tại các xã Tu Tra, Đạ Gòn của huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Tại văn bản số 8460 ban hành ngày 22/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã chỉ đạo UBND huyện Đơn Dương khẩn trương kiểm tra tình hình san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; đình chỉ, chấm dứt việc san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép và xác minh làm rõ việc có hay không sự bảo kê, bao che cho các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; nếu đủ các yếu tố cần thiết thì khởi tố hình sự đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huyện Đơn Dương báo cáo kết quả thực hiện nội dung này trước ngày 30/11. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu huyện Đơn Dương tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04/8/2021. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 25/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản số 3777/STNMT-KS&TNN. Tại văn bản này, Sở nêu rõ: Vừa qua, một số phương tiện truyền thông, người dân đưa tin, phản ánh cũng như sự theo dõi, nắm thông tin của Sở cho thấy, tại một số địa phương còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản (cát, đá, đất san lấp, vàng, cao lanh…), san gạt mặt bằng trái phép, không phép, lợi dụng việc san gạt để khai thác, vận chuyển khoáng sản; sông, suối, ao hồ bị lấn chiếm, san lấp, ngăn dòng chảy, ảnh hưởng cảnh quan môi trường. Trước tình hình này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở thường xuyên kiểm tra, theo dõi nắm bắt thông tin, xử lý ngay các vi phạm ngay từ khi bắt đầu xảy ra. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình vi phạm… Trước đó, từ ngày 17/11, phóng viên TTXVN đã có các tin, bài phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đang diễn ra ồ ạt, công khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sự việc này không chỉ xảy ra ở huyện Đơn Dương, mà còn xảy ra trên địa bàn các huyện lân cận, nhưng không hề được xử lý.Tình trạng đó đã khiến cho dư luận xã hội rất bức xúc từ nhiều năm nay, nhất là khi các đoàn “xe vua” chở đất đá ngang nhiên chạy rất hung dữ trên các tuyến đường, kể cả quốc lộ và tỉnh lộ trên khu vực này.
Dư luận bức xúc trước tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép của một số doanh nghiệp lớn diễn ra công khai với quy mô lớn trong nhiều năm và dường như có sự bao che, tiếp tay của chính quyền cơ sở.Tình trạng này đã làm chảy máu nguồn tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước, hư hỏng đường sá; đồng thời gây mất lòng tin của người dân vào năng lực quản lý và sự liêm chính của đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng./.
>>>Tiếp diễn việc khai thác cát gây sạt lở ở rừng đầu nguồn Đa Nhim
Tin liên quan
Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can khai thác trên 4.000 tấn khoáng sản trái phép
Cơ quan CSĐT - CA huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.










