BNEWS Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Theo các chuyên gia, dòng vốn tín dụng ngân hàng chảy vào khu vực nông nghiệp, nông thôn đã được khơi thông, góp phần thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Hàng loạt chính sách đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này, tiếp sức cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững.
Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Hà Thu Giang cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có các chương trình tín dụng đặc thù theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ; cho vay để tăng cường cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 18/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ... Riêng chương trình cho vay tăng cường cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp đã kết thúc giải ngân ngày 31/12/2020, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định để tiếp tục triển khai chính sách này. Về chính sách lãi suất, Ngân hàng Nhà nước quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên; trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm ngành lúa gạo thấp hơn so với lãi suất cho vay các lĩnh vực thông thường khác, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng. Hiện nay lãi suất cho lĩnh vực là 4,5%/năm. Tính đến cuối tháng 6/2021, tín dụng nông nghiệp, nông thôn ước tăng 4,8% so với cuối năm 2020, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước đạt 3,82%, đóng góp 8,17% GDP cả nước. Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bình quân giai đoạn 2016-2020 chiếm 22% dư nợ chung toàn nền kinh tế. Riêng năm 2020 (tính đến 31/10/2020), tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 2.168.852 tỷ đồng, tăng 6,21% so với cuối năm 2019, chiếm 24,89% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế. Có trên 80 tổ chức và gần 1.200 quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay nông nghiệp nông thôn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tín dụng nông nghiệp đang ngày càng được tiếp nhận nhiều nguồn vốn đầu tư đa dạng như vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng nông nghiệp lãi suất ưu đãi đầu tư các dự án; vốn tín dụng lãi suất ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Dòng vốn tín dụng nông nghiệp ngày càng được mở rộng. Cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng đầu tư nhiều về lĩnh vưc này. Tuy nhiên, chính sách tín dụng nông nghiệp đang vấp phải một số khó khăn như sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt trong giai đoạn gần đây, ngành nông nghiệp đang phải chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trong khi đó, các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong nông nghiệp còn thiếu vì vậy hiệu quả đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực này còn hạn chế. Hay việc tổ chức sản xuất theo các mô hình liên kết vẫn bộc lộ hạn chế do khả năng hợp tác, liên kết của người dân còn yếu, vẫn còn xảy ra tình trạng dư thừa sản phẩm nông nghiệp ảnh hưởng tới thu nhập của người sản xuất. Là ngân hàng thương mại chủ lực trong thực hiện chính sách tiền tệ, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tính đến 31/3/2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cho vay theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 843.040 tỷ đồng với gần 3,2 triệu khách hàng; cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đạt 1.953 tỷ đồng, với 7.690 khách hàng Từ năm 2020 đến nay, Agribank đã dành hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch COVID-19. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng vay vốn sớm ổn định hoạt động kinh doanh, vượt qua khó khăn, Agribank chủ động giảm tiếp lãi suất cho vay đối với tất cả khách hàng cá nhân và tổ chức vay vốn bằng Việt Nam đồng tại Agribank. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nông nghiệp là lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 70% dân số và hơn 72% lực lượng lao động, nhưng đến nay mới chỉ đạt dưới 25% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của hệ thống tổ chức tín dụng. Đây là con số còn quá khiêm tốn. Để có thể thúc đẩy phát triển tín dụng nông nghiệp, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng cần phải có kế hoạch tín dụng nông thôn mạnh mẽ hơn. Tín dụng cho nông nghiệp có những đặc thù rủi ro như biến đổi khí hậu, giá cả thị trường, nên không thể chỉ dựa vào các chương trình tín dụng mà cần phải có sự hỗ trợ của Chính phủ. “Bên cạnh đó, cần có các ngân hàng cho vay mang tính chuyên trách như Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội còn các ngân hàng thương mại khác chỉ tham gia trong giới hạn vì họ không có năng lực để thẩm định giá cả thị trường”, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Trí Hiếu cũng cần đẩy mạnh các chương trình tín dụng, tổ chức được hệ thống tín dụng và đặc biệt phải có cơ chế bảo lãnh tín dụng ở nông thôn. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tiết giảm mọi chi phí hoạt động không cần thiết để dành nguồn lực giảm lãi suất vay; thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất cho vay lên tới 1%/năm trong các tháng cuối năm như kế hoạch đã đăng ký với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn 5901, 5902/NHNN-TD ngày 16/8/2021. Đặc biệt với mộ số ngành sản xuất chính trong lĩnh vực nông nghiệp như lúa gạo, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục mở rộng, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc, gạo cho người nông dân trong vụ Hè Thu, tới đây là vụ Thu Đông nhằm góp phần ổn định giá thóc gạo, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt áp dụng các hình thức bảo đảm tiền vay, xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm trên cơ sở quản lý dòng tiền; cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng để tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng. Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng nhấn mạnh sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện các chương trình truyền thông mạnh mẽ, toàn diện để người dân, doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các chính sách, sản phẩm tín dụng ngân hàng và chủ động tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng./.Tin liên quan
Đề xuất cơ cấu dư nợ thẻ tín dụng cho khách hàng ảnh hưởng dịch COVID-19
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị, cho phép cơ cấu nợ đối với cả dư nợ thẻ tín dụng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngNgân hàng trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất đầu tiên sau hơn ba năm
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 16/7 quyết định nâng lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm lên 2,75%, nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá và kiểm soát đà gia tăng của nợ hộ gia đình.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 16/7: Giá USD đi ngang, NDT nhích tăng nhẹ
Sáng 16/7, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại đi ngang ở cả hai chiều giao dịch, trong khi tỷ giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
-
Ngân hàngLý do Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất lần thứ 6 liên tiếp
Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra sau khi Mỹ từ chối gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) thêm 16 năm nữa.
-
Ngân hàngADB cảnh báo rủi ro năng lượng đối với kinh tế châu Á
ADB dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á sẽ giảm từ 5,5% trong năm 2025 xuống 4,9% vào năm 2026 do tác động của xung đột tại Vùng Vịnh và tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 15/7: Giá USD đi ngang
Tại Vietcombank và BIDV, tỷ giá USD hôm nay được niêm yết ở mức 26.070 - 26.450 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàngĐề xuất Fed tăng lãi suất để hạ nhiệt “cơn sốt” AI
Chuyên gia kinh tế trưởng TS Lombard cho rằng, Fed nên sớm thắt chặt tiền tệ, thậm chí tăng lãi suất nhiều lần, nhằm kiềm chế làn sóng đầu tư AI và giảm rủi ro tài chính tại Mỹ.
-
Ngân hàngFed có thể tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller vừa cho biết Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất trong thời gian tới nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng.
-
Ngân hàngLý do khiến Ngân hàng trung ương Canada phải giữ nguyên lãi suất
Bất ổn từ quan hệ thương mại với Mỹ và căng thẳng Trung Đông được cho là những yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương Canada chưa vội điều chỉnh lãi suất.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 14/7: Giá USD tiếp tục giảm
Sáng 14/7, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm ở cả hai chiều giao dịch. Tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) cũng cùng xu hướng.











