BNEWS Tỷ lệ lạm phát của Canada đã vọt lên 7,7% trong tháng 5/2022, ghi dấu mức cao nhất kể từ tháng 1/1983.
Ông Tiff Macklem, Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada (BoC), trong một phát biểu mới đây dự báo tỷ lệ lạm phát tại quốc gia Bắc Mỹ này có thể sẽ vượt ngưỡng 8% ngay trong tuần tới, và duy trì ở phạm vi này trong vài tháng nữa.
Tỷ lệ lạm phát của Canada đã vọt lên 7,7% trong tháng 5/2022, ghi dấu mức cao nhất kể từ tháng 1/1983. Các chuyên gia phân tích tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Anh Reuters ước tính lạm phát ở Canada trong tháng 6/2022 đạt 8,3%, mức cao nhất kể từ năm 1982.
Theo ông Macklem, lạm phát sẽ giảm xuống còn khoảng 3% vào cuối năm 2023 và đạt mục tiêu 2% của BoC vào năm 2024.Phó Thủ tướng Chrystia Freeland, người cũng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Canada, cho biết chính phủ liên bang đã phản ứng với xu hướng leo thang của lạm phát bằng cách "không đổ thêm dầu vào lửa" thông qua ngân sách của mình và khắc phục một số nguyên nhân dẫn đến lạm phát, cũng như giải quyết các chính sách về lao động và nhà ở.
Bà Freeland nói: "Chúng tôi tin rằng BoC có các công cụ và chuyên môn để thực hiện công việc này" và lưu ý về vai trò độc lập của BoC.
BoC lo ngại về vòng xoáy tiền lương-giá cả, nơi các doanh nghiệp tăng lương để giữ chân người lao động và sau đó chuyển chi phí cao hơn cho người tiêu dùng, những người sau đó muốn mức lương cao hơn để bù đắp cho lạm phát. BoC cho biết, trong năm vừa qua ngân hàng này đã đánh giá thấp hướng đi của lạm phát, do giá hàng hóa toàn cầu tăng bất ngờ và các mô hình chi tiêu tiêu dùng thay đổi mà BoC không thể tính đến được một cách đầy đủ.Và BoC đã phải mạnh tay tăng lãi suất để ngăn giá tiêu dùng tăng vọt ra ngoài tầm kiểm soát. Trong tuần trước, BoC đã chọn nâng lãi suất với quy mô "siêu lớn" từ 1,5% lên 2,5%, đánh dấu lần tăng lãi suất thứ tư liên tiếp của BoC kể từ tháng 3/2022.
Trong Báo cáo Chính sách tiền tệ, các nhà kinh tế của BoC cho rằng phần lớn nguyên nhân dẫn đến lạm phát là do giá hàng hóa, đặc biệt là dầu, trong năm qua đã chuyển động khác xa so với dự đoán của họ.Các chuyên gia thừa nhận đã đánh giá thấp sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ trong thời gian nền kinh tế đóng cửa, cũng như tốc độ phục hồi của nền kinh tế Canada sau các làn sóng lây nhiễm của đại dịch.
Những sai sót trong dự báo có ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ. Thống đốc Tiff Macklem thừa nhận rằng, nếu nhìn lại, tốt hơn là nên tăng lãi suất sớm hơn./.Tin liên quan
Tập đoàn Gazprom yêu cầu công ty Siemens hoàn lại tuabin khí bảo dưỡng tại Canada
Ngày 16/7, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết đã yêu cầu tập đoàn Siemens của Đức hoàn trả tuabin khí mà họ đã gửi đi bảo dưỡng ở Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.













