BNEWS Ngọc Linh hiện là xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi trong cơn bão số 12. Mọi tuyến đường vào xã đều bị sạt lở . Hiện tại Ngọc Linh còn 5 thôn bị cô lập.
Hiện lực lượng chức năng đang chạy đua với thời tiết, thời gian nhằm “mở lối”, phá thế cô lập cho Ngọc Linh.
Thi công 2 “gọng kìm” Để vào xã Ngọc Linh có 2 lối. Một từ đường Hồ Chí Minh đi theo tỉnh lộ 673 với chiều dài gần 40 km. Tuy nhiên, dọc tuyến có khoảng 25 điểm sạt lở, lớn nhỏ khác nhau với khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất, đá. Hướng còn lại dài 21 km đi từ xã Măng Ri qua cũng bị sạt lở rất nhiều điểm. Suốt 4 ngày qua, Ngọc Linh là xã đi lại khó khăn nhất trong tỉnh Quảng Ngãi. Trước thực trạng sạt lở nhiều, lực lượng chức năng trong tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tối đa người và phương tiện nhằm thông tuyến vào xã Ngọc Linh. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Mười, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) có nhiều tuyến bị sụt trượt, đặc biệt là các tuyến đường tỉnh lộ 673 từ đường Hồ Chí Minh dẫn vào xã Ngọc Linh. Tuyến đường có hàng loạt điểm sạt lở; trong đó, có những điểm sạt trượt lớn, khi lực lượng chức năng hốt xong, mưa lại sụt. Vì vậy, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan cùng các nhà máy thủy điện trên địa bàn huy động máy móc, thiết bị cùng phối hợp khắc phục các điểm sạt lở có khối lượng lớn, tổ chức thi công 2 “gọng kìm”. Một nhóm khắc phục từ trong ra, một nhóm từ ngoài vào, nhằm đảm bảo việc khắc phục sạt lở trên tuyến nhanh nhất có thể.Tuy nhiên, vì thời gian qua trên địa bàn mưa lớn, kéo dài nhiều ngày nên đất bị bão hòa nước, không có khả năng kết dính, dễ sạt trượt. Việc mở lối vào xã Ngọc Linh gặp rất nhiều khó khăn. Dù huy động hết nhân lực, phương tiện nhưng trên tỉnh lộ 673 việc thông tuyến còn gặp nhiều khó khăn khi bị trước gạc, sau trượt. Ông Trần Quốc Phùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum, đơn vị được Sở Xây dựng giao phụ trách quản lý tuyến đường tỉnh lộ 673 cho biết: Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Sở Xây dựng, công ty đã tập trung máy móc, thiết bị xuống ứng cứu, theo hai mũi từ xã Xốp vào và phía Ngọc Linh sang, để thông đường sớm nhất có thể. Máy móc và công nhân của công ty thi công ngày, đêm. Tuy nhiên, tình hình thời tiết bất lợi, có những điểm khắc phục xong lại tiếp tục sạt lở.
Hiện dọc tỉnh lộ 673, lực lượng chức năng đang tổ chức khắc phục sạt lở, thông 1 vệt cho người và phương tiện lưu thông tạm. Tại km 27+600, điểm “nóng” nhất toàn tuyến. Đây là nơi có 2 người dân bị lũ cuối trôi khi lưu thông qua đây vào ngày 28/10, rất may được người dân cứu kịp thời. Sáng 30/10, việc khắc phục sạt lở đang được tiến hành khẩn trương. Tại điểm sạt, dù chỉ dài khoảng 30 mét nhưng mấy ngày qua, công nhân đã phải thông tuyến 3 lần vẫn chưa xong. Hiện 2 máy múc làm việc xuyên ngày vì nước và bùn, đá từ taluy dương vẫn theo nước tràn xuống mặt đường.
“Riêng tỉnh lộ 763, chúng tôi đã huy động 10 công nhân với 7 máy đào, xúc lật cùng 2 ô tô, triển khai theo 2 hướng, trong đó tại km 27+600 là 2 máy đã 3 lần thông mà chưa đạt. Cứ thông xong, nước và bùn kèm đất đá lại tràn xuống đường” ông Trần Quốc Phùng cho biết thêm.
5 thôn vẫn còn cô lập
Xã Ngọc Linh có 22 thôn, trong cơn bão số 12 nhiều tuyến đường liên thôn, đường đi khu sản xuất tại trong xã bị sạt lở, nứt gãy mặt bê tông, sói lở hàm ếch tại nhiều vị trí khiến người dân không thể lưu thông. Đến trưa nay 30/10, xã Ngọc Linh còn 5 thôn với hơn 400 hộ và hơn 1700 khẩu gần như cô lập, khó tiếp cận. Đó là các thôn: Tu Răng, Xa Úa, Tu Chiêu, Ngọc Lâng, Ngọc Nang.
Trao đổi với phóng viên TTXVN vào trưa 30/10, ông A Phương Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết: Trong 4 ngày qua trên địa bàn xã Ngọc Linh mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho địa phương. Mưa lũ làm đường vào 5 thôn trên không thể đi lại được. Người dân bị cô lập bên trong, lực lượng chức năng không thể tiếp cận. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền đã cử lực lượng gồm hơn 100 người để thông tuyến đi đường tắt theo lối khu sản xuất. Trong đó, đường vào khu sản xuất của thôn Ngọc Nang là xa nhất, dài gần 15 km.
Để vào 5 thôn bị cô lập trên, đến giờ chủ yếu là đi bộ. Thời gian di chuyển lâu hơn bình thường khoảng 30 phút. Hiện thời tiết khô ráo nhưng giờ việc vận chuyển hàng hóa vẫn phải đi bộ. Vào ngày mai 31/10, xã sẽ tiếp tục cử thêm khoảng 100 người để triển khai mở lối tiếp nhằm thông tuyến đường vào 5 thôn. Chúng tôi cố gắng thông tuyến để bà con đi bộ được thuận lợi, cho các cháu đến trường trong tuần sau.
Mặc dù đi lại khó khăn nhưng người dân 5 thôn bị cô lập vẫn đảm bảo cuộc sống. Hiện lúa, gạo trong dân đủ sống trong 1 tháng. Nhu yếu phẩm như dầu, muối… còn có các cửa hàng. “Nếu thiếu, chúng tôi sẽ cử lực lượng dân quân, cõng lương thực, thực phẩm vào tiếp tế cho dân” anh A Phương khẳng định.
Hiện tại, việc thông 1 vệt trên các tuyến dẫn vào xã Ngọc Linh cơ bản đã thông tạm. Tuy nhiên, nếu thời tiết còn mưa thì việc sạt lở chắc chắn sẽ còn xảy ra. Vì vậy, tại các điểm “nóng”, lực lượng chức năng vẫn bố trí sẵn máy móc, con người túc trực, sẵn sàng khắc phục khi có sạt lở xảy ra.
Tin liên quan
Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng cấp 3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiSức sống mới trên các vùng căn cứ cách mạng Đồng Tháp
Các địa phương ở những vùng căn cứ cách mạng năm xưa ở Đồng Tháp tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
-
Kinh tế xã hộiHuế khai trừ khỏi Đảng đối với Giám đốc Ban Quản lý dự án
Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế.
-
Kinh tế xã hộiRừng keo chết khô, Quảng Ngãi cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm
Hàng trăm ha keo lai, bạch đàn tại phía Nam Quảng Ngãi bị chết khô do nắng hạn kéo dài, gây thiệt hại lớn cho người trồng rừng và đẩy nguy cơ cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm.
-
Kinh tế xã hộiĐi tìm tên anh giữa những miền ký ức chiến tranh
Bằng nghĩa tình và trách nhiệm, Tây Ninh đang triển khai đồng bộ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phân luồng giao thông dịp Quốc khánh 2/9
Hà Nội triển khai phân luồng giao thông từ xa dịp Quốc khánh 2/9, hướng dẫn phương tiện theo nhiều lộ trình nhằm giảm ùn tắc tại các cửa ngõ và tuyến cao tốc.
-
Kinh tế xã hộiCông bố điểm thi lại tốt nghiệp Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang
Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Báo cáo thống kê kết quả điểm thi lần 2 của thí sinh tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
-
Kinh tế xã hộiCảnh giác các trang fanpage giả mạo Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hạ Long
Các đối tượng xấu đã lập nhiều fanpage có giao diện, thiết kế giống hệt trang chính thức Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hạ Long.
-
Kinh tế xã hộiBỉ nỗ lực khoanh vùng đám cháy rừng lớn nhất trong hơn một thế kỷ
Lực lượng cứu hỏa Bỉ tiếp tục chạy đua với thời gian để khoanh vùng đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens.
-
Kinh tế xã hộiTrung Quốc: Động đất mạnh 5,6 làm rung chuyển Châu tự trị Hải Tây, tỉnh Thanh Hải
Theo CENC, tâm chấn của trận động đất được xác định có tọa độ 37,81 độ vĩ Bắc và 95,63 độ kinh Đông, chấn tiêu nằm ở độ sâu 10 km.














