Thượng viện Mỹ phủ quyết thuế quan 50% của Trump đối với Brazil

08:31' - 30/10/2025
BNEWS Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết nhằm chấm dứt mức thuế quan 50% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.

Quyết định này được thông qua với tỷ lệ sát sao 52-48 phiếu trong phiên họp ngày 28/10 (giờ địa phương).

Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa, bao gồm cả cựu Lãnh đạo phe đa số Mitch McConnell, đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất. Đây được xem là nghị quyết đầu tiên trong chuỗi ba dự luật mà đảng Dân chủ khởi xướng trong tuần này, nhằm bãi bỏ các mức thuế tương tự đối với Canada và các đối tác thương mại khác của Mỹ.

 

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng các cuộc bỏ phiếu này chủ yếu mang tính biểu tượng. Nguyên nhân là do Hạ viện hiện đang được kiểm soát bởi đảng Cộng hòa đã ngăn chặn việc xem xét những nghị quyết tương tự, và ngay cả khi được thông qua, các nghị quyết này vẫn có thể bị Tổng thống Trump sử dụng quyền phủ quyết.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Ron Wyden thuộc đảng Dân chủ, thành viên cao cấp của Ủy ban Tài chính, đã kêu gọi Thượng viện lấy lại một phần quyền quyết định về thuế quan.

Ngược lại, Chủ tịch Ủy ban này, Thượng nghị sĩ Mike Crapo thuộc đảng Cộng hòa, đã bày tỏ quan điểm phản đối, cho rằng nghị quyết này "phản tác dụng" trong bối cảnh Tổng thống Trump vừa đạt được các thỏa thuận thương mại mới ở khu vực châu Á.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, người đại diện của đảng Dân chủ cho bang Virginia và là tác giả của nghị quyết, đã chỉ trích mạnh mẽ mức thuế 50% là "vô căn cứ" và gây thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng Mỹ.

Ông cũng cảnh báo rằng việc coi vụ truy tố cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro là "tình huống khẩn cấp" có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các đời tổng thống Mỹ trong tương lai.

Trong khi cuộc tranh luận về thuế quan vẫn tiếp diễn, quan hệ giữa Mỹ và Brazil đã có dấu hiệu cải thiện sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Brazil Lula da Silva.

Theo nguồn tin từ Inside U.S Trade's, Tổng thống Lula da Silva cho biết hai bên đang hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương "chất lượng và sớm đạt được".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục