Làm rõ vụ việc một đối tượng không chấp hành kiểm tra y tế, chống người thi hành công vụ

21:08' - 15/07/2021
BNEWS Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc một đối tượng không chấp hành việc kiểm tra y tế, chém bị thương lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Tối 15/7, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm rõ vụ việc một đối tượng không chấp hành việc kiểm tra y tế, chém bị thương lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 15/7, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1989, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô 72G1-13667 chạy từ hướng từ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc về xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Lực lượng trực tại chốt kiểm dịch số 2 thuộc xã Thắng Hải ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng Bảo không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy vào hướng xã Thắng Hải.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo chạy được khoảng 200m đã gặp ba cán bộ trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra và tiến hành chặn. Lúc này, Bảo mới dừng xe. Bất ngờ, Bảo lấy dao từ trong cốp xe ra đâm anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng không thành.

Anh Sơn tránh được và bỏ chạy. Bảo điều khiển xe quay ngược lại hướng chốt kiểm dịch số 2. Anh Nguyễn Văn Tưởng, Công an viên ở thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải đuổi theo ngăn chặn. Đối tượng ép anh Tưởng ngã xuống đường, tiếp tục bỏ chạy qua xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Công an xã Thắng Hải phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp đã đến nhà yêu cầu làm việc nhưng Bảo vẫn không chấp hành và cố thủ trong nhà.

Công an huyện Hàm Tân đã chỉ đạo Công an địa phương đưa đối tượng về cơ quan Công an làm việc. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Bảo bất ngờ cầm cây rựa từ trong nhà lao ra chém lên đầu một công an viên ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp làm bể mũ bảo hiểm.

Lực lượng Công an vào hỗ trợ, khống chế, Bảo tiếp tục dùng rựa chém vào người anh Hoàng Văn Dương, cán bộ Công an xã Thắng Hải và sau đó bỏ trốn.

Anh Hoàng Văn Dương bị trọng thương cánh tay trái và đang cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Vụ việc đang được Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) và Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp xử lý./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục