Lần đầu tiên có Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam

20:14' - 11/07/2020
BNEWS Việc thành lập Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam góp phần hỗ trợ tích cực cho các chương trình tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Đội xe bán tải của Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam. Ảnh: Linh Anh - TTXVN phát
Ngày 11/7, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam và phát động Chương trình “Đường đi khó - có chúng tôi”.


Tham dự buổi lễ có đại diện các ban, ngành trung ương, thành phố Hà Nội, các tổ chức hội, câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và 400 hội viên Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam. 
Với mong muốn được cống hiến cho xã hội, được sinh hoạt trong tổ chức đoàn - hội để nâng cao hiệu quả hoạt động, các thành viên Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam có nguyện vọng được trở thành Hội viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.
Xét thấy đủ điều kiện theo quy định, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội quyết định kết nạp Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam trở thành tổ chức thành viên thứ 18 trực thuộc Hội.

Việc thành lập Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam góp phần thực hiện chủ trương “Đoàn mạnh - Hội rộng”, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết và phát huy tốt các nguồn lực thanh niên; qua đó hỗ trợ tích cực cho các tổ chức thành viên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cụ thể hóa các chương trình tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Nhân dịp này, Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam ra mắt 4 thành viên Ban điều hành và 19 thành viên Ban chấp hành.
Tại buổi lễ, tiếp tục đồng hành với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trong chương trình Hà Nội nghĩa tình - 8.000 suất ăn tiếp sức học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân và người nghèo gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, Ban điều hành Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam phát động Chương trình “Đường đi khó - có chúng tôi” và ký kết Cam kết ghi nhớ với 11 trưởng nhóm.
Tham gia chương trình, các thành viên Câu lạc bộ sẽ thực hiện công tác cứu hộ, cứu trợ lũ lụt khẩn cấp tại vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai; cống hiến tài năng và sức trẻ, tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần vào công tác hội và phong trào thanh niên Thủ đô, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân thuộc Câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Cùng với cả nước chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19, Câu lạc bộ đã thành lập Đội “PVC phản ứng nhanh - COVID-19” để thực hiện các công việc vận chuyển từ thiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, các khu cách ly tập trung, vùng núi, biên giới khó khăn.

Trong 35 ngày hoạt động ở cao điểm giãn cách xã hội, Đội phản ứng nhanh với hơn 100 xe bán tải và 134 thành viên đã hỗ trợ 477 chuyến xe, vận chuyển 143 tấn hàng hóa an toàn…./.    

>>>Xe bán tải ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục