Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2021

21:11' - 28/04/2021
BNEWS Chiều 28/4, tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), Ban tổ chức cuộc thi Miss Earth Viet Nam 2021 (Hoa hậu Trái đất) đã tổ chức họp báo công bố khởi động cuộc thi cấp quốc gia này.

Đây cũng là lần đầu tiên, cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Trái đất phiên bản Việt Nam được tổ chức, nhằm tìm kiếm đại diện tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Earth.
Giống như phiên bản quốc tế, Miss Earth Viet Nam 2021 sẽ có 4 hoa hậu cùng đăng quang gồm Miss Earth, Miss Earth Air, Miss Earth Water, Miss Earth Fire. Tổng giá trị giải thưởng của Ban Tổ chức công bố là 5,6 tỷ đồng cho 4 hoa hậu (gồm vương miện, hiện vật và tiền mặt, riêng Miss Earth được quyền đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth).

Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng phụ, trị giá 100 triệu đồng/giải cho các thí sinh xuất sắc khác. Ngoài ra, tại buổi họp báo, một doanh nghiệp tại Lâm Đồng đã công bố, trao thưởng riêng cho thí sinh đoạt vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam thêm 1 tỷ đồng.
Miss Earth Viet Nam 2021 do Công ty Leading và Leading Star phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện, địa điểm diễn ra tại huyện Lạc Dương. Vòng tuyển sinh trực tuyến sẽ bắt đầu từ tháng 5/2021, vòng tuyển sinh trực tiếp diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8. Vòng Bán kết vào tháng 11 và Đêm Chung kết dự kiến đầu tháng 12/2021.
Tại buổi họp báo, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức cũng bố trí lực lượng sát khuẩn tay cho đại biểu tham gia và yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang y tế.

Theo ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (địa phương đăng cai cuộc thi), dự kiến vòng bán kết và chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Trường hợp tình hình dịch COVID-19 còn căng thẳng, Ban Tổ chức sẽ triển khai các phương án phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Đây là đấu trường tôn vinh nhan sắc vừa gắn với trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên vì một hành tinh xanh.

Những năm qua, Việt Nam luôn cử đại diện tham gia Miss Earth và đạt nhiều thứ hạng cao. Đặc biệt, năm 2018, người đẹp Nguyễn Phương Khánh đã vượt qua 86 đối thủ, đăng quang Hoa hậu Trái đất, thành tích cao nhất mà thí sinh Việt Nam đạt được trong 4 cuộc thi nhan sắc lớn của thế giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục