Lạng Sơn chính thức thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

17:21' - 05/02/2020
BNEWS Chiều ngày 5/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã chính thức thông quan hàng hóa sang Trung Quốc.
Xe chở nông sản xuất khẩu hàng sang Trung Quốc đầu tiên vào lúc 14 giờ ngày 5/2 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN
Dự kiến trong chiều 5/2 sẽ xuất khẩu toàn bộ 66 xe hàng còn tồn tại bãi xe Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Phan Hồng Tiến cho biết, thời gian thông quan sẽ chính thức từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 5/2 (theo giờ Việt Nam). Hàng hóa thông quan chủ yếu là hoa quả, như thanh long, dưa hấu, xoài đã nằm chờ tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong những ngày nghỉ Tết.
Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo ngành chức năng tại khu vực cửa khẩu thực hiện đúng quy định về quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt, cách ly đúng 14 ngày theo qui định để đảm bảo loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thành lập một tổ gồm lái xe, công nhân bốc vác… được cách ly riêng ngay tại khu vực cửa khẩu có nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. Sau khi quay về Việt Nam sẽ vào khu vực cách ly theo quy định.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ quản lý về con người; lực lượng kiểm dịch Y tế chịu trách nhiệm kiểm soát y tế; Hải quan chịu trách nhiệm làm các thủ tục thông quan hàng hóa…
Các xe hàng của Trung Quốc khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam cũng sẽ được hướng dẫn và bố trí tập trung tại bãi xe Xuân Cương thuộc Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; bãi xe sẽ là nơi diễn ra hoạt động giao thương hàng hóa tiểu thương hai bên.
Tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo đối với doanh nghiệp nếu chở lên cửa khẩu sau ngày 5/2 sẽ buộc phải cách ly 14 ngày để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch virus Corona.
Do ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, từ Tết đến nay trên địa bàn Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn còn 66 xe nông sản hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc. Dự kiến trong chiều 5/2, ngành chức năng sẽ cố gắng xuất khẩu hết số hàng hóa này để giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại.
Anh Lê Hồng Cường, lái xe tỉnh Bình Định phấn khởi nói: "Xe chờ trên Hữu Nghị 6 -7 ngày rồi. Một ngày chi phí tiền máy lạnh trên 1 triệu đồng. Nay được thông quan tôi rất vui vì được trả hàng, chứ nằm lâu nữa hàng bán không được. Hàng trái cây xoài để lâu bữa nay chín hết rồi, để lâu nữa là bỏ thôi, hư bán không được". 
Tính đến hết ngày 5/2, trên địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn có 362 xe hàng đang nằm chờ xuất khẩu, trong đó Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 66 xe hàng, Cửa khẩu phụ Tân Thanh có 205 xe hàng (chủ yếu là thanh long, dưa hấu), Cửa khẩu phụ Cốc Nam có 33 xe hàng, Cửa khẩu phụ Bình Nghi có 57 xe hàng, Cửa khẩu phụ Na Hình có 1 xe hàng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục