BNEWS Vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng người xuất nhập cảnh ở Lạng Sơn có sự gia tăng so với những ngày bình thường, hành khách chủ yếu là người Việt Nam và Trung Quốc.
Theo cơ quan Biên phòng một số cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, do nhu cầu về du lịch là chủ yếu và nhu cầu công tác, thương mại… nên lượng người xuất nhập cảnh có sự gia tăng so với những ngày bình thường, hành khách chủ yếu là người Việt Nam và Trung Quốc.
Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh diễn ra liên tục không có ngày nghỉ. Đáp ứng nhu cầu của người dân, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Ngoài việc bố trí, phân công cán bộ trực chốt, giải quyết thủ tục và điều hành các hoạt động liên quan thì công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng các công nghệ thông tin vào quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong giảm thiểu thời gian chờ đợi thủ tục cho hành khách.
Thiếu tá Trịnh Văn Bác – Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Với lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh tăng đột biến 20-30%, chúng tôi triển khai các biện pháp nhằm bố trí lực lượng, đảm bảo phương tiện máy móc, trang thiết bị để giải quyết thủ tục thuận lợi nhanh chóng, Chúng tôi tổ chức phân luồng hành khách từ xa và bố trí cán bộ hướng dẫn khách để tránh ùn ứ, tập trung đông người trong cửa khẩu, với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho hành khách xuất nhập cảnh”.
Cũng theo Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thời điểm gia tăng lượng khách cũng là thời điểm dễ xảy ra mất an ninh trật tự; do đó đơn vị đã xây dựng và triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ biên giới, để đảm bảo duy trì tốt an ninh cửa khẩu, không xảy ra tình trạng hành khách chen lấn, xô đẩy, lộn xộn và thực hiện cách hành vi vi phạm pháp luật.
Trung bình mỗi ngày, lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục thông quan xuất nhập cảnh cho khoảng từ 5.000 – 7.000 người bằng hộ chiếu và giấy thông hành. Đặc biệt vào những dịp nghỉ lễ kéo dài hay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng người xuất nhập cảnh qua đây thường tăng đột biến do nhu cầu về du lịch biên giới tăng cao.
Anh Lý Hướng Nam (Li Xiangnan), du khách tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, anh nhập cảnh vào Việt Nam để giải quyết một số công việc và cũng để đi tham quan một số nơi tại Việt Nam. Nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, anh thấy rất nhanh chóng, thủ tục không vướng mắc, an ninh đảm bảo. Các cán bộ làm việc cũng nhiệt tình hướng dẫn hành khách thực hiện các thủ tục.
Ngoài Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tại Cửa khẩu Chi Ma, Cửa khẩu Tân Thanh cũng thực hiện giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách lưu thông bằng giấy thông hành và hộ chiếu. Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng bởi lực lượng biên phòng ở hầu khắp các cửa khẩu đều đã ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trên phần mềm quản lý và vận hành máy móc hiện đại trong kiểm soát.
Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại khu vực cửa khẩu thường xuyên diễn ra các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Do đó đơn vị luôn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng trong khu vực để duy trì kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cửa khẩu theo đúng quy định pháp luật.
An ninh trật tự được đảm bảo, phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu, môi trường cửa khẩu văn minh thông thoáng... đang là cảm nhận chung của hầu hết các hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn.
- Từ khóa:
- Biên phòng
- lạng sơn
- cửa khẩu
- du lịch
- xuất khẩu
Tin liên quan
Lạng Sơn điều chỉnh thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
Từ ngày 24/7 - 31/8, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh sẽ được điều chỉnh thử nghiệm thời gian thông quan bắt đầu từ 7 - 18 giờ 00 phút.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐẩy mạnh đối ngoại nhân dân, củng cố, phát huy quan hệ đối tác Việt Nam - Tây Ban Nha
Sáng 11/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
-
Kinh tế xã hộiTruy tố Phạm Thị Nhung cùng 4 đồng phạm trong vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 1) vừa ban hành Cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Công-gô lao động trái phép bằng thủ đoạn du lịch miễn thị thực.
-
Kinh tế xã hộiThí điểm xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng mít từ “Mít ruột đỏ Cái Ngang”
Vĩnh Long thí điểm Dự án Jackfruit Việt Nam tại Cái Ngang, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị mít, phát triển chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu.
-
Kinh tế xã hộiMới dùng 1 tháng, đường ven biển Huế đã hổng chân hàm ếch
Sau khoảng một tháng đưa vào sử dụng, tuyến đường bê tông ven biển tại khu vực bãi tắm Thuận An - Phú Thuận (thành phố Huế) đã xuất hiện tình trạng xói lở, cuốn trôi lớp cát bên dưới nền đường.
-
Kinh tế xã hộiNâng chuẩn và nâng tầm chủ thể OCOP trong giai đoạn mới
Giai đoạn 2026-2030, OCOP chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh, gắn sản phẩm với đặc trưng địa phương và năng lực chủ thể.
-
Kinh tế xã hộiGia cầm bán rẻ, thức ăn đắt: Người nuôi xoay xở thế nào?
Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, người chăn nuôi gia cầm làm chủ được con giống cũng như quy trình chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế là vấn đề cốt lõi của ngành chăn nuôi gia cầm.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng cấm san lấp tại 629 hồ, ao đầm, chú trọng bảo vệ nguồn nước
Tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt danh mục 629 hồ, ao, đầm không được san lấp, nhằm bảo vệ nguồn nước, duy trì khả năng tích nước và hạn chế nguy cơ lũ lụt, sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm các mô hình kinh tế phường Mỹ Trà
Ngày 11/8, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm các mô hình kinh tế tiêu biểu.
-
Kinh tế xã hộiVGU mở ra góc nhìn mới về tài chính trong kỷ nguyên dữ liệu
Làm sao để dung hòa tư duy kinh tế học truyền thống với sức mạnh tính toán ngày càng lớn của AI, nhằm khai thác tối đa thông tin ẩn giấu trong dữ liệu và đưa ra quyết định tài chính sáng suốt hơn?












