BNEWS UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan cần có những phương án, kế hoạch cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất các các doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.
Chiều ngày 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc phòng, chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc).
Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự cố gắng của các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu, biên giới trong phòng, chống dịch cũng như đảm bảo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, an toàn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị tại các cửa khẩu và lực lượng chức năng liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế về phòng, chống dịch; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, các đơn vị liên quan cần có những phương án, kế hoạch cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất các các doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả trên tinh thần thực hiện tốt “mục tiêu kép”- vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Y tế đảm bảo đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu; thực hiện tốt việc xét nghiệm COVID-19, đảm bảo 100% người và phương tiện vào địa bàn Lạng Sơn có đủ điều kiện xét nghiệm theo quy định;Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đội ngũ lái xe chuyên trách, cán bộ làm việc tại khu vực cửa khẩu và nhân dân khu vực biên giới.
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cần tăng cường dự báo, thường xuyên nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, kịp thời khuyến cáo tới các tỉnh thành có mặt hàng xuất khẩu qua địa bàn để các doanh nghiệp biết và chủ động trong việc đưa hàng hóa lên cửa khẩu.Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi cần khắc phục khó khăn, chủ động trang bị đầy đủ vật tư phòng, chống dịch, tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc ra vào các khu vực cửa khẩu;Bố trí nhân lực phương tiện đảm bảo việc sang tải, xếp dỡ hàng hóa được thuận lợi, nhanh chóng nhưng không làm tăng chi phí phát sinh cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.
Theo Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn - ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trung bình mỗi ngày, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho khoảng gần 800 xe, còn tồn chờ xuất khẩu gần 500 xe.Tại cửa khẩu Tân Thanh, mỗi ngày thông quan gần 300 xe, còn tồn khoảng 600 xe nông sản chờ xuất khẩu. Trong khi đó, lượng người thường xuyên ra vào khu vực các cửa khẩu luôn duy trì ở mức cao, khoảng trên 2.000 người mỗi ngày, gây tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm COVID-19 tại địa bàn tỉnh nói chung, tại khu vực cửa khẩu nói riêng.
Trước tình hình trên, việc phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị đã được nâng lên ở mức cao nhất. Lực lượng chức năng đã tăng cường hoạt động của 3 chốt dã chiến tại khu vực 2 cửa khẩu trên;Kiểm dịch, kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế và yêu cầu lái xe, người đi cùng trên các phương tiện chở hàng hóa phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được vào khu vực cửa khẩu.
Tại buổi kiểm tra, đại diện các lực lượng chức năng, doanh nghiệp bến bãi đã đề xuất một số giải pháp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu như: tăng cường kiểm soát và phân luồng phương tiện từ vòng ngoài, trước khi phương tiện vào địa bàn tỉnh nói chung, khu vực cửa khẩu nói riêng.Đặc biệt là cần tăng cường hơn nữa kiểm tra, kiểm soát triệt để tại 2 chốt kiểm dịch thuộc địa bàn huyện Chi Lăng. Bên cạnh đó, điều tiết từ xa lượng phương tiện chở hàng nông sản xuất khẩu để hạn chế tối đa phương tiện ùn tắc cục bộ, gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp; siết chặt quản lý việc lưu trú của các lái xe tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn./.
Tin liên quan
Nhà đầu tư thông tin về nội dung kiểm toán dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn vừa phát đi thông tin về việc dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn còn nhiều tồn tại sau kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước mới được công bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.












