Lào Cai khắc phục sạt lở trên nhiều tuyến đường do mưa lớn

20:13' - 10/06/2024
BNEWS Liên tục trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra nhiều đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Mưa kéo dài làm đất ngấm "no" nước, kết cấu yếu dẫn đến sạt lở tại nhiều địa phương.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến 18 giờ 30 ngày 10/6, ngoài các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trên địa bàn có thêm hàng chục tuyến đường giao thông do huyện, xã quản lý bị sụt, sạt, hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lưu thông của các phương tiện giao thông trên địa bàn.

 

Theo đó, Km197 Quốc lộ 4, đoạn qua địa phận xã Tung Chung Phố (huyện Mường Khương) sạt taluy dương với khối lượng khoảng 200 m3 khiến giao thông bị chia cắt. Tỉnh lộ 154 thuộc địa phận xã Lùng Khấu Nhin, La Pán Tẩn, Bản Lầu, huyện Mường Khương bị sạt lở taluy dương 3 điểm với khối lượng khoảng 200 m3 đất, đá.

Hiện nay, các điểm sạt lở trên đã được khắc phục tạm thời, các phương tiện có thể lưu thông. Ngoài ra, mưa lũ đã khiến hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị sụt, sạt hư hỏng. Cụ thể, huyện Bắc Hà có 3 tuyến với 6 điểm sạt taluy dương tại xã Bản Liền với khối lượng ước tính lên đến 109 m3 đất, đá. Thị xã Sa Pa có 3 điểm sạt lở thuộc các thôn Tả Chải Dao (xã Tả Van), thôn Sín Chải và Cửa Cải (xã Ngũ Chỉ Sơn) với khối lượng lên đến hơn 130 m3.

Huyện Bát Xát có 2 tuyến đường thuộc thôn Trung Chải và Van Hồ, xã Phìn Ngan bị sạt taluy âm với khối lượng đất, đá khoảng 100 m3. Huyện Mường Khương có một điểm sạt lở taluy dương thuộc xã Tả Ngài Chồ, khối lượng khoảng 120 m3. Huyện Văn Bàn có 1 tuyến đường Nậm Kẹn, xã Nậm Dạng bị sạt lở taluy dương, khoảng 270 m3 đất đá vùi lấp mặt đường chiều dài 32 m. Cũng tại huyện Văn Bàn, có một công trình thủy lợi tại thôn Hỏm Trên, xã Nậm Chày bị sạt taluy âm làm gãy 20 m kênh mương bê tông xi măng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện ngay công tác công tác khắc phục, hót dọn đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước, làm rào chắn cảnh báo... Công tác khắc phục vẫn tiếp tục được triển khai để các phương tiện có thể lưu thông thuận tiện trong thời gian ngắn nhất.

Chính quyền các địa phương có thiệt hại đã chỉ đạo UBND cấp xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục