BNEWS Hiện nay, lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang đã giảm, mực nước trên sông Lô cũng đã xuống, các khu vực úng ngập, nước cũng đã thoát dần nhưng để lại hậu quả hết sức nặng nề.
Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, từ đêm 9/6 đến chiều 10/6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 3 người chết, thiệt hại ban đầu ước tính đến chiều 10/6 là trên 24 tỷ đồng.
Thiệt hại nặng nề về người và tài sản Ông Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết: Do mưa lớn nhiều giờ nên hai bố con anh Lý Chàn Họ (sinh năm 1997) và con là Lý Hưng Thịnh (sinh năm 2021) trú tại thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì trên đường đi thăm người thân về nhà, khi đi qua suối tại Km 26 thuộc địa phận thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty thì bị lũ cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến sáng 10/6, các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của hai bố con.Tại huyện Quản Bạ, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở ta luy dương đường đang thi công gây vùi lấp nạn nhân Lò Thị Cho (sinh năm 1982), trú tại thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ.
Mưa lớn kéo dài suốt trong đêm mùng 9 và chiều 10/6 khiến hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng, trong đó riêng thành phố Hà Giang có trên 1.000 ngôi nhà bị ngập nước, đồ đạc bị cuốn trôi. Tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, hàng chục ngôi nhà tốc mái, nhiều nhà bị hàng chục mét khối đất đá tràn vào, nhiều nhà khác bị sập hoàn toàn. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng gây thiệt hại về nông nghiệp. Tại thành phố Hà Giang và các địa phương, mưa to ngập úng khiến trên 200 ha hoa màu các loại bị hư hỏng nặng. Nhiều ao cá bị nước tràn vào khiến cá trôi hết. Nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc bị hư hỏng, hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết do mưa lũ.Tại huyện Vị Xuyên, mưa kéo dài cùng với lũ lớn đã khiến 2 cây cầu treo tại xã Thuận Hòa và xã Thanh Thủy bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị tắc cục bộ, đến nay các phương tiện giao thông vẫn chưa thể qua lại được.
Trên tuyến đường từ huyện Mèo Vạc đi các xã biên giới và tuyến đường từ huyện xuống sông Nho Quế, hàng trăm mét khối đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường.
Tuyến tỉnh lộ 177 từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, mưa lớn nhiều giờ đã làm sạt hàng nghìn mét khối đất ta luy dương, gây ách tắc một số đoạn ô tô không đi lại được, thuộc địa phận các xã: Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nam Sơn, Hồ Thầu, Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Bản Nhùng, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn…
Tại thành phố Hà Giang, mưa lũ khiến 4 trường mầm non, tiểu học bị ngập hoàn toàn tầng 1. Nhiều cột điện bị nghiêng, hư hỏng. Hàng trăm phương tiện gồm ô tô, xe máy bị ngập chìm trong nước. Nhiều đồ đạc như ti vi, tủ lạnh, đồ dùng cá nhân bị cuốn lũ cuốn trôi…
Ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dânThực hiện phương châm “nước rút đến đâu, khẩn trương giúp dân vệ sinh, dọn dẹp nhanh đến đó", từ rạng sáng 10/6, trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang và lực lượng thường trực, dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang sử dụng phương tiện chuyên dụng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Suốt từ 3 giờ sáng đến chiều 10/6, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như: Xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố, khẩn trương giúp đỡ hàng nghìn lượt người dân di chuyển qua vùng bị ngập, di dời tài sản đến nơi an toàn.
Hiện nay, lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang đã giảm, mực nước trên sông Lô cũng đã xuống, các khu vực úng ngập, nước cũng đã thoát dần nhưng để lại hậu quả hết sức nặng nề. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã huy động gần 600 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống; đồng thời di dời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở đất, ưu tiên số 1 là bảo đảm an toàn về người; hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi qua các điểm xung yếu, sạt lở, bảo đảm an toàn khi lưu thông.
Để bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố triển khai công tác công tác khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hót dọn sạt lở ta luy dương, đất bùn tràn mặt đường, khơi thông hệ thống thoát nước; tại các vị trí tắc đường, xử lý khắc phục bảo đảm thông xe nhanh nhất. Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, đảm bảo an toàn các công trình, an toàn dân cư trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực ngập lụt.
Hiện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh; chủ động có biện pháp, sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát, khơi thông dòng chảy; tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; duy trì 24/24 giờ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Tin liên quan
Hà Giang khắc phục sạt lở, thông xe nhanh sau mưa lũ
Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị tắc cục bộ chưa thể qua lại được.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCập nhật Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam được bổ sung thêm 3 hoạt chất mới; trong đó có 1 hoạt chất là thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
-
Kinh tế xã hộiKhách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% trong 6 tháng đầu năm
Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%.
-
Kinh tế xã hộiPNJ lên tiếng sau vụ nguyên giám đốc P-Lab bị khởi tố
PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh và kiểm định kim cương vẫn diễn ra bình thường sau vụ nguyên Giám đốc P-Lab bị khởi tố, đồng thời cam kết minh bạch, bảo vệ quyền lợi khách hàng và nhà đầu tư.
-
Kinh tế xã hộiCháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, nghi có người mắc kẹt
Hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng ở Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng (Hà Nội). Lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy, khẩn trương cứu nạn do nghi có người mắc kẹt.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 cập nhật mới nhất
Sau gần ba tuần tranh tài sôi động, FIFA World Cup 2026 đã chính thức bước vào vòng 1/8, giai đoạn mà mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng việc dừng bước.
-
Kinh tế xã hộiHải quan Đồng Tháp: Quản lý chặt hàng hóa, thông quan nhanh
Với phương châm "quản lý chặt nhưng thông quan nhanh", Chi cục Hải quan khu vực XX đang triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, công an.
-
Kinh tế xã hộiDòng điện góp phần nâng tầm giá trị nông sản OCOP
Nếu trước đây, nông sản chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô thì nay, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và từng bước tham gia chuỗi giá trị.
-
Kinh tế xã hộiNâng giá trị sầu riêng bằng mã số vùng trồng
Nhiều hộ trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đang tích cực chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, xây dựng mã số vùng trồng.
-
Kinh tế xã hộiĐại học Bách khoa Hà Nội dự báo mức điểm trúng tuyển các ngành năm 2026
Sáng 3/7, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố cách tính độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển, bảng quy đổi điểm chuẩn và dự báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học năm 2026.
















