Lào đẩy nhanh triển khai thỏa thuận về cảng biển với Việt Nam

17:27' - 25/05/2017
BNEWS Chính phủ Lào đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thành lập một CTCP giữa nhà nước và tư nhân để phối hợp với đối tác Việt Nam phát triển một cảng biển ở miền Trung Việt Nam.
Lào đẩy nhanh triển khai thỏa thuận về cảng biển với Việt Nam. Ảnh minh họa: Danh Lam/ TTXVN

Ngày 25/5, phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên họp thường kỳ của chính phủ, người phát ngôn Chính phủ Lào Chaleun Yiapaoher cho biết Chính phủ Lào đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nghiên cứu việc thành lập một công ty cổ phần giữa nhà nước và tư nhân để phối hợp với đối tác Việt Nam phát triển một cảng biển ở miền Trung Việt Nam.

Báo chí Lào dẫn lời người phát ngôn trên, cho biết chỉ thị này được đưa ra trong phiên họp chính phủ vừa qua.

Hồi cuối tháng 4, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới CHDCND Lào, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông và Vận tải Việt Nam với Bộ Công chính và Vận tải Lào về hợp tác đầu tư quản lý và điều hành cảng Vũng Áng (cảng số 1,2,3) tại tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam thành Cảng quốc tế Lào – Việt.

Dự án cảng biển này sẽ giúp Lào, quốc gia không tiếp giáp với biển, tiếp cận các tuyến giao thương hàng hải./.

>>> Phương án cho thuê hạ tầng bến cảng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục