Lao động Hàn Quốc giảm chi tiêu cho bữa trưa

16:30' - 10/05/2017
BNEWS Người làm công ăn lương ở Hàn Quốc ngày càng chi tiêu ít hơn cho bữa trưa.

Theo hãng thông tấn Yonhap, một cuộc khảo sát mới đây về chi tiêu cho bữa trưa và địa điểm ăn trưa của người lao động Hàn Quốc cho thấy người làm công ăn lương ở nước này ngày càng chi tiêu ít hơn cho bữa trưa, trong khi số người mua đồ ăn trưa tại các cửa hàng tiện lợi thay vì dũng bữa tại nhà hàng tăng lên.

Kết quả khảo sát do Job Korea, một trang web hàng đầu về việc làm ở Hàn Quốc, công bố ngày 10/5, theo đó 899 nhân viên văn phòng được hỏi cho biết trung bình họ chi 6.100 won (khoảng 5,38 USD) cho bữa trưa hàng ngày, giảm so với 6,370 won so với cùng một cuộc khảo sát năm ngoái.

Đối với địa điểm ăn uống, 44,8% cho biết họ ăn tại các nhà hàng gần văn phòng, 33,6% dùng phòng ăn của văn phòng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 9,8% số người được hỏi mua bữa trưa tại các cửa hàng tiện lợi, tăng so với 6,1% trong năm ngoái và 8,9% trả lời họ mang theo bữa trưa từ nhà.

Những người lao động ăn trưa tại nhà hàng chi trung bình 7.050 won cho bữa ăn, giảm so với 7.816 won năm ngoái. Trung bình tiền dành cho ăn trưa tại cửa hàng tự phục vụ là 5.510 won, còn tại cửa hàng tiện lợi 4.840 won, so với 4.870 won cho bữa ăn trưa mang từ nhà.

Khoảng 85% cho biết họ ăn trưa cùng đồng nghiệp hoặc cấp trên, 12,6% ăn một mình.

>>>Thách thức lớn với Tân Tổng thống Hàn Quốc: Khó khăn hóa giải thế cờ bí

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục