BNEWS Lập lại trật tự đô thị là một nhiệm vụ khó khăn nhưng quận phải kiên trì, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần nhân ái, làm lợi cho nhân dân.
Ngày 13/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2017 và trọng tâm công tác trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh quận Cầu Giấy phải phân cấp, làm rõ trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, nhất là trong công tác thiết lập, quản lý trật tự đô thị.
Từ đầu năm 2017, quận đã chủ động triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tiến hành công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân.
Thông qua nhiều hình thức như truyền thanh qua loa phường, xe đạp gắn loa tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy, ký cam kết đối với các hộ kinh doanh mặt phố… quận đã tăng cường công tác tuyên truyền về các quy định trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo quản lý lòng đường, vỉa hè đối với các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận.
Đối với các trường học, quận yêu cầu cắm biển cấm đỗ xe để đảm bảo an toàn và yêu cầu 100% các dự án, các ô đất phải xây quây, sơn vạch và dựng hàng rào đảm bảo văn minh, sạch sẽ.
Đồng thời, quận Cầu Giấy triển khai duy trì 8 đội phòng cháy chữa cháy tại 8 phường; triển khai các đội, tổ phòng cháy chữa cháy tự nguyện; trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các tổ, đội phòng cháy chữa cháy với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.
Trong quý I/2017, tình hình trật tự đô thị, trật tự lòng đường, hè phố, vệ sinh môi trường tại quận Cầu Giấy đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, báo cáo của Quận ủy thừa nhận, những kết quả đạt được chưa thực sự đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số người dân chưa cao.
Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có công tác đầu tư phát triển, quản lý đất đai, đô thị, môi trường, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá trong suốt 20 năm phát triển kể từ khi thành lập, quận Cầu Giấy đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, những kết quả đã đạt được chưa thực sự bền vững.
Do vậy, các cấp chính quyền quận Cầu Giấy phải sâu sát, nắm bắt tình hình địa phương, siết chặt công tác thiết lập trật tự văn minh đô thị, một mặt làm mạnh công tác tuyên truyền vận động, một mặt mạnh tay xử phạt các trường hợp vi phạm.
Lập lại trật tự đô thị là một nhiệm vụ khó khăn nhưng quận phải kiên trì, coi đó là việc làm thường xuyên, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần nhân ái, làm lợi cho nhân dân.
Nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng cuối năm, đồng chí Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh: Quận Cầu Giấy phải phân cấp, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo cấp phường.
Trước hết, lãnh đạo các phường phải tuyên truyền, nhắc nhở người dân để nhân dân có ý thức chung tay cùng chính quyền xây dựng bộ mặt địa phương. Khi có vấn đề xảy ra, lãnh đạo cấp phường phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp, quận và thành phố chịu trách nhiệm liên đới.
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các sở, ngành thành phố có trách nhiệm bàn bạc, phối hợp với quận để triển khai hợp lý công tác đầu tư phát triển, quản lý đất đai, đô thị, môi trường. Đối với các dự án hoang hóa, chậm triển khai còn tồn đọng trên địa bàn, đồng chí đề nghị quận rà soát, kêu gọi thu hút đầu tư và báo cáo thành phố để có phương án xử lý./.
Xem thêm:
>> Sau 1 tháng lập lại trật tự vỉa hè Hà Nội, người dân đã có chỗ đi bộ?
Tin liên quan
Lập lại trật tự đô thị ở Hà Nội: Thoáng nhưng chưa sáng
Một số tuyến đường tại Hà Nội vẫn còn lổn nhổn đất đá gây mất mỹ quan đô thị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.













