BNEWS Từ câu chuyện dành lại vỉa hè cho người đi bộ của quận 1, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.
Chủ trương và cách làm quyết liệt của quận 1 tạo sức lan toả tới các quận huyện khác tại Tp. Hồ Chí Minh. Và Tp. Hồ Chí Minh cũng đang tạo sức nóng, truyền lửa cho một số tỉnh thành khác trên cả nước ra quân lập lại trật tự, tạo mỹ quan đô thị.
Không để tái lấn chiếm
Vỉa hè một số tuyến đường được lập lại trong đợt ra quân của các quận huyện thời gian qua vẫn còn ít so với số tuyến đường đang bị lấn chiếm hiện nay. Ngay cả quận 1, nơi thực hiện quyết liệt nhất cũng mới chuyển biến, thay đổi diện mạo được hơn 45/134 tuyến đường.
Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trụ sở tổ bảo vệ dân phố, khu phố 4, phường Bến Nghé vốn dĩ bị lực lượng chức năng đập dỡ phần tam cấp lấn chiếm nhưng số gạch vữa vẫn để bề bộn trên vỉa hè, mất nhiều ngày sau mới được dọn dẹp. Tình cảnh này cũng diễn ra phổ biến ở nhiều địa điểm mà công trình lấn chiếm vỉa hè bị đập dỡ.
Trong khi đó, trên phạm vi toàn thành phố có 2.271 tuyến đường có vỉa hè (dài gần 2 triệu km), riêng số tuyến đường có vỉa hè lớn hơn 3m chiếm 772 tuyến với chiều dài 541km.
Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh cho biết, việc giải quyết trật tự lòng lề đường, vỉa hè tại một số quận, huyện như “bắt cóc bỏ đĩa”.Sau khi kiểm tra, xử lý vẫn diễn ra tình trạng tái lấn chiếm. Tình trạng chợ tự phát tuy có giảm nhưng chưa dứt điểm, tập trung nhiều nhất quanh các khu công nghiệp, vùng ven.
Chợ Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình là một trong số đó. Tại đây, ngay đầu đường vào chợ (ngã ba Cống Lở) một loạt sạp hoa quả bày biện xuống lòng đường, người bán cá và rau đứng giữa tim đường bán hàng.
Càng đi vào sâu, nhất là cuối giờ chiều, đường càng chật chội, khó nhận thấy đâu là vỉa hè vì đã bị người dân lấn chiếm, bày biện tạp hoá. Trong khi đó, tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh chỉ mới chuyển biến được mặt tiền đường Bạch Đằng, nơi tập trung nhiều sạp bán quần áo trong khi 3 mặt còn lại của chợ thì các sạp trái cây, thực phẩm vẫn ngang nhiên chiếm hết vỉa hè.
Thậm chí một số xe bán hàng lưu động vẫn đậu ngay xuống lòng đường, ra sức mời khách mua. Còn chợ Phước Bình, quận 9 cũng diễn ra cảnh bày bán lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống lòng đường, gây ùn ứ đường Đỗ Xuân Hợp đoạn qua chợ. Hay tại chợ Cầu, quận Gò Vấp, nhiều tiểu thương bày sạp ra tận vỉa hè, chưa kể một số xe đẩy công khai bán lịch, hàng mã ngay trên mặt cầu.
Ông Cao Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết, thời gian tới phường sẽ tiếp tục duy trì lực lượng để kiểm tra, nhắc nhở, tránh tình trạng “tái chiếm” vỉa hè.
Các tổ công tác sẽ đi 2 ca/ngày, với sự tham gia của lực lượng công an, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố. Đồng thời có cả cán bộ trợ giúp pháp lý để hướng dẫn, giải thích rõ ràng hơn về chủ trương chính sách, chế tài xử lý nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân.
Bên cạnh đó, UBND phường sẽ bàn giao địa bàn đã lập lại trật tự cho Trưởng khu phố và Công an khu vực để kiểm soát, nếu để tình trạng “tái lấn chiếm” thì sẽ xử lý trách nhiệm rõ ràng.
Vừa qua, tại hội nghị quán triệt công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã nhiều lần trăn trở là làm sao phải giải quyết dứt điểm và không để tái lấn chiếm.
Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh đến vai trò người đứng đầu, đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an phường, xã, phải quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để tái lấn chiếm những tuyến đường đã được chuyển biến.
Làm quyết liệt nhưng phải đúng luật
Công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè đã được chính quyền Tp. Hồ Chí Minh thực hiện từ lâu nhưng chuyển biến chậm. Năm 2008, UBND thành phố đã ban hành quyết định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè, đến năm 2013 ban hành danh mục các tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn quận 1 và quận 3.
Cũng trong năm 2013, UBND thành phố ban hành danh mục 117 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công có thu phí; danh mục 13 tuyến đường cho phép sử dụng tạm một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hoá và danh mục 42 tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí.
Tiếp đến năm 2016, UBND thành phố ban hành Chỉ thị về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn.
Gần đây nhất, ngày 10/3/2017 Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.
Một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị là “Thống nhất trong nhận thức và hành động, từ công tác tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị trong cấp uỷ, chính quyền các cấp, các địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo trật tự đô thị, khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý”.
Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh, thành phố cần có sự quyết tâm cao, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng trách nhiệm, vai trò người đứng đầu; đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an phường, xã; làm quyết liệt nhưng phải nhân văn, đúng pháp luật, đúng quy trình thủ tục, không nóng vội và phải có giải pháp căn cơ, khả thi, đồng bộ.
Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND và Trưởng công an phường phải ra hiện trường động viên, tiếp lửa việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về trật tự đô thị.
Tại hội nghị quán triệt công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè mới đây, bà Ngô Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1 cam kết với Lãnh đạo Thành uỷ và UBND thành phố sẽ lập lại được trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường.
Đặc biệt không để tái lấn chiếm sau khi đã kiểm tra, xử lý. Bà Trương Thị Minh Tín, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đã cam kết mạnh mẽ từ nay đến hết năm 2017 sẽ lập lại trật tự các tuyến đường đã đăng ký chuyển biến với quận và thành phố, nếu không làm xong sẽ từ chức.
Những động thái này đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị vào cuộc để lập lại trật tự lòng lề đường, tạo mỹ quan đô thị, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố./.
Tin liên quan
Lập lại trật tự đô thị tại TP. Hồ Chí Minh (Bài 1): Nhiều tín hiệu tích cực
Bước đầu, công tác gìn giữ trật tự đô thị tạo nhiều chuyển biến, không những lấy lại sự thông thoáng cho vỉa hè mà còn tạo chuyển biến sâu sắc trong ý thức người dân và các đơn vị kinh doanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngTạo dấu ấn du lịch đặc sắc từ Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026
Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa đồ uống truyền thống và hiện đại mà còn tạo dấu ấn đặc sắc, góp phần phát triển du lịch ẩm thực Thủ đô.
-
Đời sốngNhững hiện vật kể chuyện 80 năm truyền thống Quân khu 9
Sáng 12/10, tại Bảo tàng Quân khu 9 (Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức Khai mạc Triển lãm “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.
-
Đời sống
Huyền thoại Naruto trở lại màn ảnh sau 9 năm
Loạt phim hoạt hình (anime) đình đám “Naruto” sẽ trở lại với phần phim mới gồm 4 tập sau 9 năm gián đoạn, trong nỗ lực làm mới thương hiệu đã chinh phục khán giả tại hơn 145 thị trường trên thế giới.
-
Đời sốngHóa đơn năng lượng - nỗi lo của mùa Đông nước Anh
Xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, đẩy chi phí năng lượng tại Anh tăng cao. Trần giá năng lượng được dự báo tăng 16% vào tháng 1/2027, lên gần 2.000 bảng.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 12/10
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 12/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 12/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội cảnh báo nguy cơ ùn tắc dây chuyền trên Vành đai 3 trên cao
Lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần mức thiết kế ban đầu, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.
-
Đời sốngNhiều tuyến đường phía Nam TP. Hồ Chí Minh bị ngập sâu do triều cường
Chiều tối 11/10/2026, triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường phía Nam TP. Hồ Chí Minh, trong đó đường Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, ngập nặng kéo dài hàng cây số.
-
Đời sốngBảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái qua Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu
Ngày 11/10, Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu năm 2026 được tổ chức tại xã Phong Thổ (tỉnh Lai Châu).
-
Đời sốngNhững chiếc xe đạp nối dài ước mơ của trẻ em vùng biên
Chương trình “Đồng hành cùng các cháu đến trường” là một trong những hoạt động thường xuyên của Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng hướng về địa bàn biên giới.












