Lật xe tải, gần 3.000 lít hóa chất tràn ra đường

14:40' - 12/07/2019
BNEWS Sáng 12/7, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường Lê Văn Việt, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) thì bất ngờ lật nghiêng, khiến gần 3.000 lít hóa chất chứa trên xe rò rỉ ra môi trường.
Chiếc xe bị lật khiến hàng nghìn lít hóa chất rò rỉ ra môi trường. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 9 giờ 20 phút ngày 12/7, xe tải biển kiểm soát 51C-832.64 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Lê Văn Việt (thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), hướng từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra ngã tư Vũng Tàu (thành phố Biên Hòa).

Khi đi đến khu vực chân cầu An Hảo, tài xế ôm cua theo hướng đi Quốc lộ 1 thì xe bị mất lái, sau đó lật nghiêng.

Tại hiện trường, chiếc xe bị lật nghiêng, nằm ngang ra đường, trên thùng xe có chứa gần 3.000 lít hóa chất, rò rỉ ra đường bốc mùi hôi nồng nặc. Một lượng hóa chất đã chảy xuống hệ thống cống thoát nước ở gần đó, dẫn ra sông Đồng Nai.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc. May mắn vụ tai nạn xảy ra không phải giờ cao điểm, nên không gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Chiếc xe bị lật khiến hàng nghìn lít hóa chất rò rỉ ra môi trường. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, hóa chất chứa trên xe là chất tẩy rửa công nghiệp. Xe tải vận chuyển số hóa chất trên từ một công ty hóa chất trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đi về quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh). Khi xuất phát được 1 km đi tới địa điểm trên thì xảy ra sự cố.
Trước đó, tháng 11/2018, một chiếc thuyền chứa hàng chục tấn axit bất ngờ thủng đáy chìm xuống sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai), đoạn thuộc phường An Bình (thành phố Biên Hòa), khiến người dân nuôi cá bè xung quanh khu vực lo lắng.

Sau đó, lực lượng chức năng đã trục vớt toàn bộ các bình chứa axit lên bờ an toàn, không rò rỉ xuống sông./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục