BNEWSDiễn ra trong tháng 3 với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, Lễ hội Áo dài TPHCM tiếp tục nâng tầm thương hiệu du lịch thành phố, kết nối văn hóa truyền thống và nhịp sống hiện đại.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Dù vừa phát động chưa đến một tuần nhưng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều người dân và du khách. Những tà áo dài rực rỡ màu sắc góp phần tô điểm thêm không khí làm việc trong năm mới từ công sở, doanh nghiệp, trường học… cho đến đường phố, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố. * Tăng vị thế thương hiệu điểm đến Qua 11 lần tổ chức đến nay, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của Thành phố, trở thành điểm hẹn quen thuộc của tháng Ba hằng năm. Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của áo dài Việt Nam, mà còn được định vị là sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng của Thành phố. Lễ hội góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch toàn cầu. Năm nay, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng” diễn ra từ ngày 1 - 31/3/2026 tiếp tục nhận được sự đánh giá cao của người dân và khách du lịch về cả quy mô và tầm vóc, cũng như ý nghĩa đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới cùng đất nước. Anh Minh Thắng (ngụ phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng và du khách, là nơi tà áo dài Việt Nam được tôn vinh như một biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc. Không chỉ dừng lại ở một lễ hội trình diễn thời trang, sự kiện đã góp phần đưa áo dài hiện diện sâu rộng trong đời sống xã hội, hoạt động cộng đồng và đối ngoại. Theo anh Thắng, sức lan tỏa của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trang phục áo dài nói chung đã vượt cả thế hệ, tuổi tác và giới tính. Hiện tại, giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh rất ưa chuộng trang phục áo dài trong những dịp lễ, Tết. Người lớn tuổi, nam giới… cũng ưu tiên mặc áo dài khi tham gia các hoạt động cộng đồng, nhất là những chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực. Cùng quan điểm, chị Mỹ Trang (nhân viên văn phòng phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, là một người dân của Thành phố mang tên Bác, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa góp phần quảng bá “siêu đô thị” năng động, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Qua từng năm, chị thấy chương trình ngày càng thu hút được đông đảo người dân và du khách đến Thành phố cùng tham gia. “Tôi sẽ mặc áo dài vào dịp lễ, Tết, đám cưới, sự kiện quan trọng của cơ quan hoặc những chương trình văn nghệ kỷ niệm. Riêng vào mỗi mùa Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh thì hưởng ứng mặc áo dài vào thời gian cao điểm của lễ hội và lưu giữ nhưng hình ảnh đẹp với gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp…; góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài Việt,” chị Trang nhấn mạnh. Ghi nhận ý kiến một số du khách trong và ngoài nước đến Thành phố trong thời gian diễn ra Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 cũng cho thấy, mọi người rất hào hứng khi vào thời điểm này tại nhiều điểm đến trên địa bàn Thành phố triển khai phong phú hoạt động cho du khách cùng tham gia và trải nghiệm lễ hội. Đặc biệt, du khách sẽ có nhiều điểm đến để “check in” trong không gian văn hóa Việt và lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục áo dài. Đến nay, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Lễ hội thúc đẩy ngành thời trang và dịch vụ du lịch; mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp; tạo sinh kế cho nghệ nhân, nhà thiết kế và cộng đồng; qua đó khẳng định vai trò của văn hóa như một động lực phát triển bền vững. * Biểu tượng đổi mới và hội nhập Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa nêu rõ, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 50 năm Thành phố mang tên Bác nhìn lại 40 năm Đổi mới (1986 - 2026) và mở ra giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Trong dòng chảy ấy, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của sự kế thừa, đổi mới và hội nhập. Hơn thế nữa, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức trong không gian Thành phố Hồ Chí Minh mới - một siêu đô thị đa trung tâm, hiện đại nhưng giàu bản sắc. Do đó, tà áo dài cũng góp phần trở thành nhịp cầu nối giữa truyền thống và tương lai, giữa di sản và nhịp sống đô thị năng động.
Lễ hội Áo dài kể câu chuyện về chiếc áo dài dành cho mọi giới tính, mọi độ tuổi và phù hợp với nhiều môi trường, hoàn cảnh. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Trong nhịp sống năng động của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, lễ hội lựa chọn chủ đề “Sợi tơ vàng sơn - Dệt nên khát vọng” thể hiện quá khứ được chắt lọc, đại diện cho mạch ngầm văn hóa chảy giữa lòng đô thị hiện đại, kết nối những giá trị di sản của Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu xưa với hình ảnh một Thành phố mới rực rỡ hôm nay. Chủ đề này cũng hướng đến mục tiêu xây dựng biểu tượng cho sức sáng tạo không giới hạn của con người Thành phố, nơi mỗi tà áo dài mang theo niềm tự hào dân tộc và hoài bão về một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Mặt khác, chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng Áo dài Việt” được triển khai đồng bộ trên toàn Thành phố trong xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội năm nay góp phần đưa áo dài hiện diện sâu rộng trong đời sống thường nhật. Trong đó, mạng lưới nhà may, cơ sở kinh doanh vải và phụ kiện tham gia chương trình ưu đãi; doanh nghiệp lữ hành, khách sạn xây dựng sản phẩm gắn với lễ hội; đơn vị hoạt động trong ngành du lịch - thương mại triển khai chính sách miễn hoặc giảm giá vé tham quan cho du khách mặc áo dài. Một trong những hoạt động không thể không kể đến của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 là chương trình “Áo dài yêu thương” phát động quyên góp áo dài và vải may áo dài trao tặng hội viên phụ nữ, nữ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu vực vùng ven, để áo dài trở thành biểu tượng của sẻ chia và nghĩa tình. Bên cạnh đó, cuộc thi Thiết kế Áo dài ngoài dành cho sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng kỹ thuật chuyên ngành thời trang, trường chuyên môn… còn có sự tham gia của các nhà thiết kế trẻ Nhật Bản trong việc sáng tạo trên nền tảng áo dài Việt Nam. Điều này vừa góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia, thể hiện sinh động sự giao thoa văn hóa, du lịch giữa hai dân tộc giàu bản sắc; vừa là minh chứng cho sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của áo dài Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Thị Thanh, với 17 hoạt động chính và nhiều chương trình hưởng ứng trên toàn địa bàn, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng, mang tính biểu tượng của Thành phố. Trong tháng 3/2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khoác lên mình tấm áo rực rỡ nhất từ không gian nghệ thuật đến đời sống cộng đồng, từ sàn diễn thời trang đến tuyến metro hiện đại, từ sân khấu trung tâm đến 168 phường, xã. Mỗi hoạt động là một “sợi tơ” góp phần dệt nên bức tranh văn hóa rực rỡ, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong một chỉnh thể thống nhất. Đáng chú ý sẽ có 37 nhà thiết kế: Việt Hùng, Phạm Văn Tuyền (Năm Tuyền), Trung Đinh, Đặng Trọng Minh Châu, Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long… lần lượt thực hiện trình diễn gần 400 bộ áo dài trong các hoạt động thuộc khuôn khổ lễ hội năm nay.
Lấy cảm hứng từ Hà Nội mùa thu và sắc hoa Hà thành, chương trình giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đặc sắc của NTK Lan Hương, biểu trưng cho nét duyên dáng, thanh lịch và chiều sâu văn hóa Việt.
Chương trình biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật chủ đề “Đồng Tháp - Hương sắc Sen lan tỏa” mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp thiên nhiên và diện mạo tươi mới
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 21/6 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 21/6, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 6, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
Dịch Ebola tại CHDC Congo tiếp tục diễn biến phức tạp với 933 ca mắc, 245 ca tử vong, trong khi Israel đang theo dõi một trường hợp nghi nhiễm Ebola đầu tiên trong lịch sử.
Ngọn lửa bùng phát từ khu vực tập kết củi của một hộ dân tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai rồi lan sang hai căn nhà liền kề. Vụ cháy được khống chế sau gần 2 giờ, không gây thiệt hại về người.
Trong những ngày diễn ra Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III - năm 2026 (từ 18 – 21/6/2026), Quảng trường Văn Miếu (phường Cao Lãnh) trở nên lung linh, rực rỡ và sôi động với đêm hoa đăng khinh khí cầu.
Trước thách thức về ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa, “RE:EARTH - Vì Hồ Tây Xanh” kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng để gìn giữ “lá phổi xanh” của Thủ đô.
Trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, tại khu vực Hồ Tịnh Tâm (phường Phú Xuân), Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức khai mạc Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy”.
Không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hành trình khôi phục chuỗi tơ tằm còn góp phần xây dựng thương hiệu Lụa Hoa Lư, đưa giá trị văn hóa truyền thống vươn xa.
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 20/6 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 20/6, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 6, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.