LG Electronics ra mắt khẩu trang lọc không khí đặc biệt
Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh LG Electronics nỗ lực thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vệ sinh trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.
Doanh nghiệp Hàn Quốc này cho biết sản phẩm mới sẽ có mặt tại một số quốc gia từ quý IV/2020 và PWAP sẽ chính thức được giới thiệu tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất châu Âu IFA 2020, dự kiến khai mạc trực tuyến vào tuần tới.
Theo LG Electronics, PWAP sẽ giúp giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan của người dùng khi phải lựa chọn giữa khẩu trang tự chế có chất lượng không đảm bảo và khẩu trang y tế vốn đang khan hiếm.
Sản phẩm mới này được trang bị hai màng lọc HEPA H13, tương tự như màng lọc được sử dụng trong các sản phẩm máy lọc không khí gia đình của LG Electronics.
Bên cạnh đó, PWAP còn được trang bị quạt kép với cảm biến hô hấp. Theo đó, người sử dụng sẽ hít thở không khí sạch với cảm biến phát hiện chu kỳ thở để tự động điều chỉnh tốc độ của quạt hỗ trợ hút khí.
LG Electronics khẳng định sản phẩm mới được thiết kế tiện lợi để giảm thiểu rò rỉ không khí xung quanh mũi và cằm, đồng thời cho phép người dùng đeo thiết bị này thoải mái trong nhiều giờ. Với pin 820 mAh, PWAP có thời gian hoạt động lên đến 8 giờ ở chế độ thấp và hai giờ ở chế độ cao.
Ngoài ra, sản phẩm còn đi kèm với sạc được trang bị đèn LED tia cực tím có tác dụng diệt khuẩn. PWAP cũng có thể gửi thông báo cho người dùng thông qua ứng dụng LG ThinQ trên thiết bị di động khi bộ lọc cần được thay thế./.
Tin liên quan
-
Đời sống
"Công nghệ" làm mát khẩu trang lên ngôi tại Nhật Bản
14:38' - 27/08/2020
Từ khẩu trang mát lạnh cho đến bình xịt bạc hà, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang "ăn nên làm ra" nhờ thiết kế và sản xuất những sản phẩm giúp người dùng thấy dễ chịu hơn khi đeo khẩu trang chống dịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
Chuyên gia lý giải doanh số bán iPhone sụt mạnh
16:43' - 17/04/2024
Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, doanh số bán điện thoại thông minh của Apple đã giảm 10% trong quý gần đây, nguyên nhân do doanh số bán iPhone tại thị trường Trung Quốc sụt giảm mạnh.
-
Công nghệ
Độc đáo các sản phẩm tích hợp AI tại Triển lãm Công nghệ thông tin thế giới 2024
12:28' - 17/04/2024
Triển lãm Công nghệ thông tin và truyền thông thế giới tại Seoul, Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm về nhiều công nghệ tiên tiến của các công ty Hàn Quốc cũng như trên thế giới.
-
Công nghệ
Microsoft đầu tư 1,5 tỉ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo G42
09:20' - 17/04/2024
Tập đoàn công nghệ Microsoft sẽ đầu tư 1,5 tỉ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo (AI) G42, trở thành cổ đông thiểu số và sẽ giữ một ghế trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp có trụ sở tại UAE.
-
Công nghệ
Phát động bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024
16:40' - 16/04/2024
Chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).
-
Công nghệ
AI định hình lại phương pháp giảng dạy tại Trung Quốc
16:01' - 16/04/2024
AI đang ngày càng trở nên phổ biến tại các trường tiểu học và trung học tại Trung Quốc, cung cấp phương pháp giáo dục hiện đại, đồng thời bồi dưỡng tư duy khoa học và kỹ năng đổi mới cho học sinh.
-
Công nghệ
Doanh số bán thiết bị sản xuất chip toàn cầu dự kiến tăng 4%
15:00' - 16/04/2024
Tập đoàn công nghiệp bán dẫn quốc tế SEMI báo cáo, doanh số bán thiết bị sản xuất chip toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4% trong năm 2024, lên 105,3 tỷ USD, đạt mức tăng hàng năm đầu tiên sau hai năm.
-
Công nghệ
Ứng dụng AI đình đám của Trung Quốc ghi nhận mốc tăng trưởng ấn tượng
14:31' - 16/04/2024
Chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Ernie Bot do công ty Baidu của Trung Quốc phát triển đã thu hút được hơn 200 triệu lượt người dùng mỗi ngày.
-
Công nghệ
Công ty công nghệ OpenAI mở văn phòng đầu tiên tại châu Á
10:25' - 16/04/2024
Ngày 15/4, OpenAI - công ty phát triển chatbot ChatGPT, thông báo đã mở văn phòng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
-
Công nghệ
Nhật Bản sẽ phạt gấp 3 lần hành vi độc quyền đối với các công ty công nghệ
14:30' - 15/04/2024
Theo tờ Nikkei Asia, Nhật Bản có kế hoạch tăng mức phạt đối với các hành vi độc quyền của các công ty công nghệ lên 20% đối với doanh thu bán hàng trên cả nước, cao hơn gấp ba lần mức phạt hiện nay.