Lính truyền tải PTC3 tận tâm giữ vững dòng điện

19:37' - 18/01/2023
BNEWS PTC3 đã tăng cường kiểm tra rà soát thiết bị trạm, đường dây, hành lang tuyến, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, tập trung đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện.

Bộn bề với thời gian của những ngày cuối năm và nhịp sống hối hả chuẩn bị đón chào Xuân Quý Mão, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đang nỗ lực vừa đảm bảo quản lý vận hành an toàn, ổn định, liên tục lưới điện truyền tải, vừa tổ chức các hoạt động vui Xuân – đón Tết đầy ý nghĩa tại các đơn vị trực thuộc.

*Tận tâm giữ vững dòng điện

Chạy đua với thời gian, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện phục vụ nhân dân các địa phương trong khu vực vui Xuân – đón Tết, Công ty Truyền tải điện 3 đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc tăng cường các giải pháp kỹ thuật, kiểm tra rà soát thiết bị trạm, đường dây, hành lang tuyến, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải. Đồng thời tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố và không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm và khắc phục ngay các thiếu sót về an toàn, phòng chống cháy nổ; củng cố, duy trì chế độ thường trực, bảo vệ, tăng cường tuần tra canh gác nhất là về ban đêm, ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, đám cháy ngay từ khi mới phát sinh; tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng đặc biệt vào những ngày trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các đơn vị trực thuộc PTC3 đã đồng loạt ra quân thực hiện vệ sinh cách điện hotline các vị trí xung yếu trên các đường dây đi qua khu vực nhiều bụi bẩn, như đường dây 220kV Phan Rí – Hồng Phong 1A – Phan Thiết cung đoạn từ vị trí 210 đến vị trí 245 đi qua khu vực đồi cát, nhiều gió, bụi bẫn hơn nữa thời tiết tại đây đã chuyển sang mùa khô, sương xuống nhiều vào ban đêm kết hợp bụi bẫn dễ xảy ra hiện tượng phóng điện; đường dây 220kv Buôn Tua Srah - Đăk Nông; một số đường dây trên địa bàn tỉnh Gia Lai;…

Ban Giám đốc PTC3 cũng tổ chức đồng thời nhiều đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra quản lý vận hành; chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, thiết bị; chuẩn bị sẳn sàng ứng trực, xử lý trong các ngày Tết Nguyên đán Quý Mão; sắp xếp bố trí nhân lực tạo điều kiện cho cán bộ công nhân nghỉ phép về thăm quê; chăm lo Tết cho người lao động và lực lượng ứng trực tại các đơn vị trực thuộc; đồng thời gặp mặt, thăm hỏi đời sống, tinh thần từng đội đường dây, trạm biến áp.

Tại các buổi gặp mặt, lãnh đạo PTC3 đã gửi lời cảm ơn và lắng nghe giải đáp những tâm tư nguyện vọng của người lao động; động viên chia sẻ những khó khăn khi lưới điện thường vận hành tải cao; tình hình cắt điện đêm để sửa chữa bảo dưỡng; hành lang lưới điện phức tạp... Từ thực tế công tác ban đêm, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị cần có những đề xuất, giải pháp, trang bị dụng cụ phù hợp, đảm bảo thuận lợi nhất và an toàn tuyệt đối cho người lao động...

*Xuân gắn kết – Tết sẻ chia

Tại xã Sơn Trung, thuộc huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà có dân số phần lớn là đồng bào dân tộc Raglai, đời sống người dân. ơi đây còn rất nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Truyền tải điện Khánh Hoà (thuộc PTC3) cùng các đơn vị đã tổ chức tặng hơn 610 xuất quà, là nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Lâm Đồng, trong chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2023 tại thôn Pang Pế Dơng, xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, Truyền tải điện Lâm Đồng trao tặng 62 phần quà cho các đối tượng chính sách, các hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp đó, Đội Truyền tải điện Đơn Dương, thuộc Truyền tải điện Lâm Đồng, cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Đức Trọng trao 60 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại các xã Phú Hội, Tam Bố và Gia Hiệp.

Tại Đắk Nông, Tổ nữ công Truyền tải điện Đắk Nông đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tổ chức trao tặng những món quà ý nghĩa đến các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn Phường, mong rằng bà con sẽ đón một cái Tết truyền thống ấm áp hơn.

Thông qua các hoạt động, việc làm cụ thể mang nhiều ý nghĩa thiết thực, người lao động PTC3 luôn nỗ lực tích cực tham gia và đóng góp cho các hoạt động cộng đồng nhằm gắn kết giữa đơn vị truyền tải với cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng, giữ gìn hình ảnh và con người EVNNPT - những người lính truyền tải trong lòng dân.

Nhằm tri ân những hậu phương và cũng để họ thấu hiểu hơn về nhiệm vụ, sứ mệnh của người lính truyền tải, những ngày qua, các đơn vị trực thuộc PTC3 và đoàn thể đã phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, với mong muốn mang không khí gia đình đầm ấm đến với cơ quan truyền tải và đưa tinh thần Tết truyền tải về đến tận nhà.

Tại Trụ sở PTC3, thành phố Nha Trang, Công đoàn Cơ quan Công ty đã tổ chức chương trình Xuân an vui với hoạt động gói bánh chưng và nhiều nội dung mang đậm nét Tết cổ truyền như: Chợ quê với các món ăn truyền thống: chè, xôi, bún bò, chả giò, bánh kẹo, … và các trò chơi dân gian: tò he, ô ăn quan,…Chương trình có sự tham gia trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty và gia đình của cán bộ công nhân viên. Các bạn nhỏ là con em người lao động PTC3 đã được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền với bếp lửa, nồi bánh trưng, các món ăn, các trò chơi dân gian trong không khí Xuân đoàn viên, quây quần đầm ấm bên nhau.

Những cặp bánh chưng được trao tặng đến tận tay người lao động, lực lượng trực ca, ứng trực tại các Đội truyền tải, Trạm biến áp và Tổ thao tác lưu động thuộc Truyền tải điện Khánh Hòa trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão. Món quà tuy nhỏ nhưng đã gửi gắm toàn bộ sự tin tưởng và quan tâm đến người lao động của ban lãnh đạo công ty.

Tại các đơn vị trực thuộc PTC3, lãnh đạo đơn vị cùng công đoàn và đoàn thanh niên cũng đã tổ chức các hoạt động gói bánh chưng ngày Tết, đồng thời đến thăm hỏi, trao quà Tết cho toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tại đơn vị và đến tận nhà, chúc tết người thân, gia đình của người lao động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục