Litva ký hợp đồng mua 88 xe bọc thép Boxer của Đức

05:39' - 23/08/2016
BNEWS Ngày 22/8, Litva đã ký hợp đồng mua 88 xe bọc thép chiến đấu của Đức nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.

Đây là hợp đồng mua trang thiết bị quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Litva. Tổng giá trị hợp đồng mua xe bọc thép Boxer lên tới 435 triệu USD.

Xe bọc thép Boxer do liên danh ARTEC của Đức-Đan Mạch chế tạo và được lắp tháp pháo do Israel sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Juozas Olekas nhấn mạnh đây là khoản đầu tư lâu dài vào quốc phòng và cũng là tín hiệu cho thấy Litva chú trọng đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng.

Những chiếc xe bọc thép Boxer đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao cho Litva trong năm 2017 và những chiếc còn lại sẽ được chuyển giao vào năm 2021.

Litva đã tăng ngân sách quốc phòng 30% mỗi năm kể từ năm 2014. Năm 2017, Litva dự kiến dành 725 triệu euro cho quốc phòng, chiếm 1,79% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục