Lở đất ở Trung Quốc khiến 20 người thiệt mạng, 24 người mất tích

16:03' - 23/01/2024
BNEWS Ngày 23/1, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin số người thiệt mạng trong trận lở đất đã tăng lên 20 người và hiện vẫn còn 24 người mất tích.

Ngày 23/1, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt sau trận lở đất tại vùng núi tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này một ngày trước đó.

 

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin số người thiệt mạng trong trận lở đất đã tăng lên 20 người và hiện vẫn còn 24 người mất tích. Công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C.

Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường cùng hàng loạt máy móc, thiết bị để tìm kiếm người mất tích. Tuyết rơi dày đã buộc lực lượng cứu hộ phải đào bới trong đống đổ nát cao 60m, dày 6m để tìm kiếm người mất tích.

Trận lở đất xảy ra tại làng Liangshui thuộc thành phố Chiêu Thông vào sáng 22/1, vùi lấp 47 người, chôn vùi 18 ngôi nhà. Hơn 500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tổng lực thực hiện các nỗ lực cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng do lở đất, giảm tối đa thương vong, đồng thời chỉ thị nhanh chóng thực hiện các biện pháp hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng và sớm bố trí nơi ở ổn định cho những người bị ảnh hưởng.

Trung Quốc liên tiếp hứng chịu thiên tai thời gian gần đây. Tháng 9 năm ngoái, tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Guangxi), mưa bão đã gây ra lở đất trên núi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Trước đó một tháng, mưa lớn cũng gây ra một thảm họa tương tự gần thành phố Tây An (Xi'an), cướp đi sinh mạng của hơn 20 người.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục